Đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ngài SomsakKiatsuranont, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ những thiệt hại nặng nề về ngườivà tài sản mà nhân dân Thái Lan đang phải gánh chịu do lũ lụt gây ra.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị lánggiềng Việt Nam-Thái Lan đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là trênlĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đánh giá cao hợptác hữu nghị giữa hai Quốc hội hai nước, mong muốn hai nước cùng nỗ lực phấn đấuđưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, mang lạilợi ích thiết thức cho cả hai bên.
Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam hết sứccoi trọng hợp tác với Thái Lan trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác chặt chẽ trongsản xuất lúa gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực cũng như đảm bảo đời sống củanhân dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của ASEAN.
Hoan nghênh Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sang thăm Việt Namtrong thời gian sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai nước cần hợp chặtchặt chẽ trong việc sử dụng nguồn nước sông Mekong hiệu quả và bền vững, bởi đâylà nguồn lợi lớn nếu không sử dụng có hiệu quả sẽ ảnh hưởng tới sản xuất lươngthực cũng như đời sống của hàng triệu hộ dân các nước trên dòng sông Mekong.
Ngài Somsak Kiatsuranont mong muốn quan hệ giữa hai Quốc hội, hai Chínhphủ tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, vì sự phát triển thịnh vượngcủa mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thếgiới.
Thông báo tuần tới Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ sang thămViệt Nam, ngài Somsak Kiatsuranont hy vọng hai nước sẽ có những hợp tác cụ thểthiết thực trong tương lai, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư,trong đó hợp tác chặt chẽ về sản xuất lương thực.
Ngài Somsak Kiatsuranont khẳng định Quốc hội Thái Lan sẽ tăng cường hợptác với Quốc hội các nước ASEAN và các nước trong tiểu vùng sử dụng có hiệu quảnguồn nước sông Mekong.
Tại buổi hội đàm với Ngài Somsak Kiatsuranont ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chorằng chuyến thăm này sẽ đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghịtruyền thống giữa hai dân tộc, hai Quốc hội Việt Nam-Thái Lan.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ với Ngài Somsak Kiatsuranont về nhữngthiệt hại nặng nề mà nhân dân Thái Lan đang phải gánh chịu trong trận lũ lụt lớnnhất nửa thế kỷ vừa qua.
Thông báo với Chủ tịch Somsak Kiatsuranont về tình hình kinh tế-xã hội củaViệt Nam, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết năm 2011, Việt Nam đã vượt qua tácđộng tiêu cực của khủng hoảng tài chính thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9tháng năm 2011 đạt 5,76%.
Việt Nam cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vàcuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; duy trì sự ổn định về chính trị, xãhội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động kinh tế và ngoại giao.
Vui mừng nhận thấy quan hệ đầu tư thương mại Việt Nam-Thái Lan đang pháttriển tốt đẹp, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trân trọng chúc mừng những thành tựu màThái Lan đã đạt được trong những năm qua; tin tưởng với sự ổn định về chính trị,đất nước Thái Lan sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà Quốc hội Việt Nam đã dành choĐoàn và sự chia sẻ đối với những mất mát của người dân Thái Lan trong trận lụtlịch sử vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Somsak Kiatsuranont cho rằng Việt Nam vàThái Lan có một mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt mà minh chứng cụ thểlà thời kỳ hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.
Ngài Somsak Kiatsuranont bày tỏ mong muốn, mối quan hệ “chí cốt, sống chếtcó nhau giữa Việt Nam-Thái Lan” sẽ tiếp tục được hai nước gìn giữ và phát huytrong tương lai với nhiều thành tựu mới.
Chủ tịch Somsak Kiatsuranont cũng cho biết Thái Lan đang tập trung pháttriển mạnh mẽ mối quan hệ với các nước láng giềng. Chuyến thăm lần này của ĐoànQuốc hội Thái Lan mang đến với đất nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm đặcbiệt, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, đồng thời tăngcường tình hữu nghị giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước.
Để mối quan hệ đó ngày càng đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Quốc hội Thái Lanđề nghị hai nước cần đặt mục tiêu cụ thể trong các hoạt động hợp tác, cùng thựchiện mục tiêu chung xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh vào năm 2015.
Cùng là hai cường quốc thế giới về xuất khẩu gạo, Chủ tịch SomsakKiatsuranont đề xuất Việt Nam và Thái Lan cần hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vựcnày vì lợi ích của mỗi bên, chung tay vào việc đảm bảo an ninh lương thực trênthế giới.
Cũng tại buổi hội đàm, hai bên đã đạt được sự thống nhất cao về định hướngphát triển quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội với các hoạt động như tăng cườngtrao đổi đoàn, kinh nghiệm công tác giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội,các nhóm nghị sỹ hữu nghị, các nghị sỹ nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau; phối hợpgiám sát các Thỏa thuận, chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ; tạo điều kiệnđể kiều bào hai nước yên tâm làm ăn, sinh sống….
Hai bên tán thành việc đẩy mạnh hợp tác về sản xuất, chế biến, xuất khẩulúa gạo, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng đivào chiều sâu, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích và sự phồn vinh củahai dân tộc, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.