Phó Thủ tướng cho rằng đây là dịp để đất nước Việt Nam đón những nhà khoa học,những người đoạt giải Nobel trong nhiều lĩnh vực; những hoạt động trong chuỗi sựkiện này cũng sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động giáo dục, tăng cường đối thoại,thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, đặc biệt là trong thế hệ trẻ nhằm hướng tớimột nền văn hóa hòa bình, phi bạo lực.
Đây cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hìnhảnh đất nước, con người đến với bạn bè quốc tế. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dụcvà đào tạo làm đầu mối chủ trì và điều phối các hoạt động trong chuỗi sự kiệnnày.
Chủ tịch Quỹ Hòa bình Quốc tế Uwe Morawetz cho biết, chương trình này đã được tổchức thành công tại Thái Lan, Phillipines, Malaysia, Campuchia từ năm 2003 tớinay. Theo dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong khoảng thờigian từ tháng 11/2012 đến tháng 3/2013 với nhiều hoạt động: hội thảo, nóichuyện, giao lưu...
IPF là một tổ chức phi lợi nhuận, phi Chính phủ, có trụ sở chính tại Vienna (Áo)được thành lập để giúp đỡ các trường đại học, các dự án khoa học, các tổ chứctrong việc nghiên cứu để ngăn chặn các xung đột, cũng như chiến lược giải quyếtxung đột, nhằm tăng cường hòa bình, hiểu biết lẫn nhau, giao lưu, trao đổi giữacác nền văn hóa trên thế giới. Hội đồng lãnh đạo gồm 18 người đoạt giải NobelHòa bình.
Từ năm 1985 đến nay, IPF đã thực hiện hơn 700 chương trình giáo dục và hòabình ở nhiều nơi trên thế giới. Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam (PDFVN)thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được thành lập tháng 4-2003. Hộiđồng lãnh đạo gồm 15 người do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủtịch./.