Vụ lật tàu bốc dỡ hàng ở Mỹ: Ít nhất 1 người đã thiệt mạng

Sự cố lật tàu bốc dỡ hàng Seacor Power xảy ra do ảnh hưởng của một cơn bão không được dự báo trước ở gần khu vực Cảng Fourchon, cách thành phố New Orleans 160km về phía Nam.
Vụ lật tàu bốc dỡ hàng ở Mỹ: Ít nhất 1 người đã thiệt mạng ảnh 1Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã giải cứu 6 người từ con tàu chở 19 người bị lật ngoài khơi bờ biển Louisiana trong một cơn bão. (Nguồn: washingtonpost.com)

Ngày 14/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho hay 1 người đã thiệt mạng và 12 người mất tích sau khi một tàu bốc dỡ hàng thương mại bị lật ở Vịnh Mexico ngoài khơi bờ biển bang Louisiana của nước này.

Theo người đứng đầu lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ Will Watson, ông nhận được thông báo về sự việc này vào trước 16 giờ 30 phút ngày 13/4 (theo giờ địa phương).

[Mỹ: Bão lớn làm lật tàu thương mại khiến nhiều người mất tích]

Sự cố lật tàu bốc dỡ hàng Seacor Power xảy ra do ảnh hưởng của một cơn bão không được dự báo trước ở gần khu vực Cảng Fourchon, cách thành phố New Orleans 160km về phía Nam.

Sau đó, lực lượng Bảo vệ bờ biển đã triển khai nhiều tàu đến vị trí tàu Seacor Power gặp nạn để tìm người mất tích.

Ông Watson cho hay lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 6 người trong tổng số 19 thành viên thủy thủ đoàn và tìm thấy thi thể của một thủy thủ. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 12 người còn lại.

Tàu bốc dỡ hàng Seacor Power dài 39,3m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục