Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long còn nhiều dư địa thu hút các nhà đầu tư

Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn còn dư địa lớn ở lĩnh vực nuôi biển, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp, logistics nông sản... để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác đầu tư.
Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long còn nhiều dư địa thu hút các nhà đầu tư ảnh 1Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Ngày 30/10, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của vùng.

Từ đó, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn hướng đến nền Kinh tế Xanh, Kinh tế Số.

Mời gọi đầu tư lĩnh vực còn dư địa lớn

Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng kinh tế nông nghiệp quan trọng của cả nước. Nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đóng góp trên 33% GDP nông nghiệp cả nước và 30% GDP của vùng.

Đồng bằng Sông Cửu Long cũng là vùng đứng đầu cả nước về sản lượng lúa gạo, thủy sản và trái cây, đóng góp 56% sản lượng lúa gạo (24,5 triệu tấn), 98% sản lượng cá tra (1,41 triệu tấn) và 60% các loại trái cây cả nước(4,3 triệu tấn), 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% lượng thủy sản xuất khẩu.

Sản phẩm chủ lực của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là trái cây, lúa gạo và thủy sản. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào sản phẩm chủ lực của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, hiện nay vùng vẫn còn dư địa lớn ở lĩnh vực nuôi biển và dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp cần doanh nghiệp xem xét khai thác đầu tư.

"Đầu tư vào dịch vụ phục ngành nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi nhằm giảm giá thành cho chuỗi sản xuất, chăn nuôi," Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề xuất.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, thế mạnh của Đồng bằng Sông Cửu Long là các phụ phẩm từ nông nghiệp. Phụ phẩm từ cá tra, tôm, lúa và trái cây có thể tái tạo. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích các nhà đầu tư khai thác lĩnh vực phụ phẩm nông nghiệp.

Bộ cũng mời gọi doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào logistics nông sản. Hiện nay, dịch vụ logistics phục vụ cho ngành nông nghiệp tập trung vào đối tượng nuôi, còn dịch vụ cung cấp chưa được đầu tư căn bản.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2050,” trong đó tập trung vào 3 trung tâm logistics lớn: trung tâm logistics ở vùng nguyên liệu đảm bảo kho chứa hàng, nguyên liệu, dịch vụ tư vấn kỹ thuật giúp người nông dân; trung tâm logistics ở các thành phố lớn vừa làm chức năng chế biến sâu, vừa đảm bảo xuất khẩu; trung tâm logistics ở các cửa khẩu, phục vụ chủ yếu trữ hàng để xuất khẩu.

Những dịch vụ từ các trung tâm logistics được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kỳ vọng sẽ giảm chi phí sản xuất, tăng thu cho doanh nghiệp và nông dân.

Cần Thơ là địa phương sẽ xây dựng Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nhằm tạo tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư thực sự hiệu quả vào Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

[Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư vào Đồng bằng sông Cửu Long]

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè, Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ sẽ khuyến khích hình thành mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để thiết lập mối quan hệ giữa nơi sản xuất nguyên liệu với công nghiệp chế biến sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa. Qua đó góp phần gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long còn nhiều dư địa thu hút các nhà đầu tư ảnh 2Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam chúc mừng một số doanh nghiệp và địa phương vùng ĐBSC đạt thỏa thuận tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vùng. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Với mục tiêu “một điểm đến đa dịch vụ," Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ thu hút các dự án đầu tư chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến sâu đối với sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ thông tin; là nơi để tập trung bảo quản chế biến các sản phẩm nông sản chủ lực của vùng...

Nhằm thu hút nhà đầu tư vào Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ áp dụng nhiều chính sách miễn, giảm các loại thuế, tiền thuê đất...

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư

Tại hội nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng quan tâm thảo luận các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ở góc độ nhà đầu tư Australia có mối quan hệ chặt chẽ với Đồng bằng Sông Cửu Long, Hiệp hội Doanh nghiệp Australia khuyến khích các doanh nghiệp tìm hiểu, đầu tư vào các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long còn nhiều dư địa thu hút các nhà đầu tư ảnh 3Ông David Whitehead, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam phát biểu.( Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Nhà đầu tư Australia nhận thấy nhiều tiềm năng và cơ hội tăng trưởng lớn tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vì vậy sẽ tiếp tục tìm hiểu đầu tư vào vùng trong thời gian tới.

Ông David Whitehead, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam mong chính quyền các địa phương tìm hiểu rõ nhu cầu và tôn trọng nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Các tỉnh, thành nên hướng dẫn rõ ràng về quy trình xin giấy phép đầu tư, giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy phép khác; thời gian chi tiết để xây dựng quy trình và lập kế hoạch đầu tư; đầu mối liên hệ để giải quyết vấn đề đầu tư từ nước ngoài; giảm thiểu sự chậm trễ trong giải quyết công việc.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề góp ý, để tạo điều kiện thuận lợi, hấp dẫn hơn và hỗ trợ các doanh nghiệp thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các bộ liên quan và các địa phương cần công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án mời đầu tư, các chính sách ưu đãi đặc biệt, đặc thù có tính chất dài hạn.

Để lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về định hướng của Bộ trong xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nông dân thời gian tới, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết ngành chuyển hướng đầu tư nâng cao giá trị, hướng đến nền Kinh tế Xanh, Kinh tế Số.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng Nghị định về cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong ngành nông nghiệp; Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; Đề án phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2050; Đề án kinh tế trang trại... Các đề án này đều liên quan đến Kinh tế Xanh, Kinh tế Số.

Vì thế, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị các địa phương, doanh nghiệp nên quan tâm đầu tư nguồn nhân lực, đặc biệt đào tạo nông dân thành nông dân chuyên nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo tham gia thị trường quốc tế.

Bộ cũng mong muốn doanh nghiệp chung tay cùng nhà nước xây dựng lực lượng nông dân chuyên nghiệp; đầu tư sản xuất chế biến nông sản đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng theo hướng tuần hoàn, Kinh tế Xanh.

Doanh nghiệp đầu tư theo chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm có giá trị, tạo mối quan hệ, liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục