WB dự báo tăng trưởng kinh tế ở châu Phi cận Sahara sẽ chậm lại

Theo WB, khó khăn về nợ vẫn tăng cao ở 22 quốc gia trong khu vực và lạm phát sẽ tiếp tục ở mức tương đối cao, trung bình 7,5% vào năm 2023, cao hơn mục tiêu đề ra của hầu hết các quốc gia.
WB dự báo tăng trưởng kinh tế ở châu Phi cận Sahara sẽ chậm lại ảnh 1Một nông dân Kenya bên ruộng ngô bị hư hại vì hạn hán. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 5/4 đưa ra dự báo rằng tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Phi cận Sahara sẽ giảm xuống 3,1% vào năm 2023 từ mức 3,6% của năm 2022.

Theo báo cáo của WB, tăng trưởng trên toàn khu vực vẫn sẽ yếu, bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, hoạt động kém hiệu quả của các nền kinh tế lớn nhất châu lục, lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng đầu tư giảm mạnh.

Báo cáo cho rằng các chính phủ ở châu Phi cần tập trung nhiều hơn vào ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn thu nội địa, giảm nợ và đầu tư hiệu quả, nhằm giảm tình trạng nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung trong trung hạn và dài hạn, trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng yếu và xu hướng tăng các khoản nợ.

Theo WB, khó khăn về nợ vẫn tăng cao ở 22 quốc gia trong khu vực và lạm phát sẽ tiếp tục ở mức tương đối cao, trung bình 7,5% vào năm 2023, cao hơn mục tiêu đề ra của hầu hết các quốc gia.

Liên quan đến đầu tư, có sự suy giảm rõ ràng đã được quan sát thấy trong hơn một thập kỷ qua. Thống kê của Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng tăng trưởng đầu tư ở châu Phi cận Sahara đã giảm từ 6,8% trong giai đoạn 2010-2013 xuống còn 1,6% vào năm 2021.

[WB kêu gọi áp dụng công nghệ số để thúc đẩy kinh tế châu Phi]

Ông Andrew Dabalen, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực châu Phi, cho biết tăng trưởng yếu, kết hợp với lỗ hổng nợ và tăng trưởng đầu tư yếu, có nguy cơ làm tiêu tan thành quả của một thập kỷ xóa đói giảm nghèo ở khu vực này.

Ông Dabalen nói thêm các nhà hoạch định chính sách cần tăng gấp đôi nỗ lực kiềm chế lạm phát, tăng cường huy động nguồn lực trong nước và thực hiện các cải cách thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tiếp tục giúp đỡ các hộ gia đình nghèo nhất đối phó với việc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Cũng theo báo cáo, hoạt động kinh tế ở Nam Phi dự kiến sẽ suy yếu hơn nữa vào năm 2023 (so với mức tăng trưởng 0,5% hàng năm) khi khủng hoảng năng lượng trở nên tồi tệ hơn, trong khi sự phục hồi tăng trưởng của Nigeria trong năm 2023 (dự báo đạt 2,8%) vẫn mong manh do sản lượng dầu thấp.

Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế ở tiểu vùng Tây và Trung Phi dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,4% vào năm 2023 từ mức 3,7% của năm 2022. Tương tự, mức tăng trưởng của Đông và Nam Phi cũng giảm xuống 3% từ mức 3,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục