WB trao giải thưởng cho 26 ý tưởng cứu Trái Đất

26 ý tưởng trong cuộc thi mang tên “100 ý tưởng cứu Trái Đất và nhân loại khỏi tác động của biến đổi khí hậu" đã được trao giải. 
Ngày 16/11, Ngân hàng Thế giới (WB) và các đối tác đã trao giải thưởng cho 26 ý tưởng sáng tạo độc đáo được chọn ra trong cuộc thi hàng năm mang tên “100 ý tưởng cứu Trái Đất và nhân loại khỏi tác động của biến đổi khí hậu”.

Cuộc thi năm nay thu hút 47 nước tham gia với hơn 1.700 ý tưởng. Mỗi ý tưởng được giải sẽ được hỗ trợ 200.000 USD cùng các công nghệ thích hợp để biến chúng thành hiện thực tại các khu vực Mỹ Latinh (13 ý tưởng); Đông Á và Thái Bình Dương (5 ý tưởng); Trung Đông, Bắc Phi và phía Nam sa mạc Sahara (4 ý tưởng), tiếp đến là Đông Âu cùng Trung Á và Nam Á (đều được 2 ý tưởng).

Phó Chủ tịch WB phụ trách vấn đề phát triển bền vững Katherine Sierra nhấn mạnh tuy các ý tưởng này không thể chấm dứt hoặc làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu nhưng giúp con người xử lý tốt hơn những tác hại của quá trình này như lũ lụt, hạn hán đang ngày càng nghiêm trọng tại nhiều nơi trên thế giới.

Theo bà, quản lý nguy cơ biến đổi khí hậu cần không chỉ 100 mà hàng nghìn ý tưởng từ cộng đồng quốc tế. Bà cho biết nhiều ý tưởng được giải năm nay đã kết hợp những kinh nghiệm truyền thống của các địa phương với công nghệ hiện đại của thế kỷ 21, kết hợp giữa cổ xưa và hiện đại để tăng cường sự thích nghi với những biến đổi của khí hậu.

Theo WB, các ý tưởng được giải hàng năm đã được hiện thực hóa ở nhiều nơi trên thế giới. Ý tưởng lọc thạch tín được giải năm 2003 của Viện công nghệ Massachusets, Mỹ đã được ứng dụng rộng rãi ở Nepal, Việt Nam, Bangladesh, Campuchia.

Các đối tác của WB gồm Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Bộ Ngoại giao Đan Mạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục