World Cup 2026: Cú hích 41 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu

World Cup 2026 được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu trị giá khoảng 41 tỷ USD, đồng thời mở ra bước chuyển lớn về công nghệ số và hạ tầng dữ liệu.

Bên ngoài sân vận động Azteca (Banorte) ở Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)
Bên ngoài sân vận động Azteca (Banorte) ở Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico được dự báo không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất lịch sử mà còn trở thành động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu trị giá khoảng 41 tỷ USD, đồng thời mở ra bước chuyển lớn về công nghệ số và hạ tầng dữ liệu.

Báo Ynet của Israel dẫn báo cáo của Bank of America cho biết World Cup 2026 lần đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia.

Giải đấu dự kiến tạo ra khoảng 824.000 việc làm mới trên toàn thế giới, trong đó riêng Mỹ có khoảng 185.000 việc làm.

Báo cáo ước tính khoảng 6 tỷ người, tương đương 75% dân số thế giới, sẽ theo dõi hoặc tương tác với giải đấu thông qua truyền hình, nền tảng phát trực tuyến và mạng xã hội, qua đó thiết lập các kỷ lục mới về mức độ tiếp cận toàn cầu.

Ngành công nghiệp thể thao toàn cầu hiện được định giá khoảng 2.300 tỷ USD trong năm 2025 và có thể tăng lên 3.700 tỷ USD vào năm 2030.

Riêng World Cup 2026 dự kiến mang lại khoảng 30,5 tỷ USD giá trị kinh tế cho Mỹ, trong đó du lịch đóng góp khoảng 6,4 tỷ USD.

Giải đấu cũng được đánh giá là World Cup “kết nối số” nhất từ trước tới nay. Trận chung kết ngày 19/7 dự kiến có thể chiếm tới 7% tổng lưu lượng Internet toàn cầu. Ước tính tổng lượng dữ liệu phát sinh trong suốt giải đấu là khoảng 2 exabyte, tương đương 45.000 năm xem video 4K liên tục và cao gấp khoảng 45 lần World Cup 2022 tại Qatar.

Để điều phối sự kiện, ban tổ chức dự kiến triển khai hệ thống điều hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm kết nối các trung tâm vận hành tại ba quốc gia chủ nhà.

Công nghệ “bản sao số” của các sân vận động cũng sẽ được sử dụng để quản lý đám đông, an ninh và logistics theo thời gian thực.

Ngoài ra, công nghệ “Football AI Pro” sẽ phân tích hơn 2.000 chỉ số hiệu suất của cầu thủ theo thời gian thực.

Theo các mô hình AI và giới phân tích, đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp hiện được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch, trong khi cầu thủ Kylian Mbappé (Pháp) được dự đoán sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới và cầu thủ Lamine Yamal (Tây Ban Nha) có khả năng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải.

World Cup 2026 cũng sẽ trở thành nơi thử nghiệm quy mô lớn đối với xe tự lái và robot.

Nhiều thành phố đăng cai tại Mỹ đã triển khai dịch vụ taxi robot, trong khi tập đoàn Hyundai Motor Company dự kiến sử dụng robot của Boston Dynamics để hỗ trợ vận hành sân vận động và logistics. Mexico cũng có kế hoạch triển khai chó robot phục vụ nhiệm vụ an ninh quanh các sân đấu.

Theo ông Haim Israel, chiến lược gia toàn cầu của Bank of America, World Cup 2026 không chỉ là bóng đá mà còn phản ánh xu hướng phát triển mới của hạ tầng số, AI, dữ liệu lớn, thực tế ảo và các nền tảng kết nối toàn cầu trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. (Ảnh: THX/TTXVN)

World Cup 2026: 13 quy luật "gọi tên" giấc mơ Mỹ

Để chứng minh đội tuyển Mỹ có thể đi tiếp và xa hơn là vô địch World Cup 2026, kênh thể thao hàng đầu của Mỹ ESPN đã đưa ra 13 thống kê thú vị, mang tính giải trí, dựa trên lịch sử các kỳ World Cup.

World Cup và những kỷ lục giải đấu

World Cup và những kỷ lục giải đấu

Kỳ World Cup có ít bàn thắng nhất là: World Cup 1930 và 1934 cùng 70 bàn; kỳ World Cup có tỷ lệ bàn thắng/trận cao nhất là World Cup 1954 với 5,38 bàn/trận.

6 tài năng trẻ đáng xem tại World Cup 2026

6 tài năng trẻ đáng xem tại World Cup 2026

6 tài năng bóng đá trẻ nổi bật tại giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay không thể thiếu những cái tên như: Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Endrick (Brazil), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ)...