Xây dựng chương trình song ngữ trên VTV4 để quảng bá 'Dấu ấn Việt Nam'

Chuỗi chương trình song ngữ Việt-Anh sẽ đề cập tới những nhân vật lịch sử hay gương mặt người Việt xuất sắc đã mang lại niềm tự hào cho Việt Nam ở trong nước và quốc tế.
Xây dựng chương trình song ngữ trên VTV4 để quảng bá 'Dấu ấn Việt Nam' ảnh 1Đại diện ban tổ chức trình bày nội dung đề án Dấu ấn Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chương trình “Bác Hồ với sự trong sáng của tiếng Việt” lên sóng ngày 19/5 nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2023) sẽ mở đầu cho chuỗi chương trình “Dấu ấn Việt Nam” trên VTV4.

Đó là thông tin ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cung cấp trong cuộc họp báo ngày 16/5 nhằm giới thiệu chương trình “Dấu ấn Việt Nam.”

Cụ thể, đây là chuỗi chương trình song ngữ Việt-Anh đề cập tới những nhân vật lịch sử hay gương mặt người Việt xuất sắc đã mang lại niềm tự hào cho Việt Nam ở trong nước và quốc tế; những thành tựu khoa học hay các sản phẩm gắn liền với thương hiệu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục, công nghệ, khoa học...

“Chương trình sẽ góp phần quảng bá giá trị, hình ảnh, sức sống và kết nối thương hiệu Việt ra thế giới, khích lệ lòng tự tôn dân tộc, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh trí tuệ Việt, bản sắc Việt qua các thời đại; nâng cao năng lực ngôn ngữ Việt, đặc biệt với thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài,” ông Mai Phan Dũng khẳng định.

[Tạo thuận lợi về chính sách, pháp luật đối với người Việt ở nước ngoài]

Chương trình được đầu tư về sản xuất nội dung và sáng tạo hình ảnh một cách sinh động, hấp dẫn. Các chuyên đề được sự cố vấn trực tiếp từ hội đồng các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực, hướng tới mục tiêu mang giá trị Việt đến với thế giới; khẳng định vị thế, ngôn ngữ, bản sắc, trí tuệ Việt trên toàn cầu.

Xây dựng chương trình song ngữ trên VTV4 để quảng bá 'Dấu ấn Việt Nam' ảnh 2Một tác phẩm trong bộ tranh sen của họa sỹ-Phật tử Kim Đức sẽ được giới thiệu trong chương trình 'Hình tượng sen trong văn hóa Phật giáo Việt.'

Ông Mai Phan Dũng cho hay đây là việc làm thiết thực hưởng ứng Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” của Chính phủ.

Theo đó, khán giả Việt Nam và quốc tế sẽ được tìm hiểu về “Hình tượng sen trong văn hóa Phật giáo Việt”, “Dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo và hòa bình quốc tế”, “Hành trình của hạt gạo Việt Nam”, “UNESCO với văn hóa vật thể và phi vật thể Việt Nam”, “Những ngôi chùa Việt trên thế giới”, “Phật hoàng Trần Nhân Tông - Biểu tượng văn hóa Việt Nam”…

Hội đồng cố vấn cho chương trình gồm các chuyên gia có uy tín ở nhiều lĩnh vực: Nhà báo Phạm Đức Lượng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và Nay; Đại đức, Tiến sỹ Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục