Xảy ra 12 vụ cháy tại khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng trong dịp Tết

Từ ngày 12/2 (28 tết) đến 21/2 (mùng 7 tháng Giêng) tại tiểu khu 43 (ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) đã xảy ra 12 vụ cháy, gây thiệt hại gần 3ha rừng tự nhiên.
Xảy ra 12 vụ cháy tại khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng trong dịp Tết ảnh 1Nhiều khu rừng tại tiểu khu 43 rừng phòng hộ Dầu Tiếng bị đốt cháy. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Ngày 22/2, Ban Chỉ đạo phòng chống cháy rừng và lấn chiếm đất rừng tỉnh Tây Ninh do ông Võ Đức Trong, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dẫn đầu đã đến kiểm tra các vụ đốt rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy tại tiểu khu 43 khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, huyện Tân Châu.

Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, từ ngày 12/2 (28 tết) đến 21/2 (mùng 7 tháng Giêng) tại tiểu khu 43 (ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) đã xảy ra 12 vụ cháy, gây thiệt hại gần 3ha rừng tự nhiên. Điển hình là vụ cháy xảy ra vào ngày 14/2 (29 tết) tại khoảnh 11, tiểu khu 43 gây thiệt hại 1ha rừng tự nhiên.

Nguyên nhân chủ yếu do người dân địa phương lợi dụng những ngày nghỉ Tết, lén lút vào rừng đốt phá để lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Hầu hết diện tích rừng bị đốt đều gần kề các rẫy sắn trước đây bị lấn chiếm. Đối tượng tiếp tục phát phá, cưa hạ cho cây chết khô, sau đó lén lút châm lửa đốt để lấn chiếm thêm đất rừng.

Ông Võ Đức Trong đã nghiêm khắc phê bình Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng về việc để ra nhiều vụ cháy rừng liên tục trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý chấn chỉnh các chốt bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm việc chấp hành quy chế quản lý, bảo vệ rừng, trong đó kiểm tra chặt các vụ đưa phương tiện, máy móc vào rừng để lén lút phá rừng, cày đất sản xuất nông nghiệp.

"Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng cần nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý trong việc bảo vệ rừng. Nếu cán bộ phụ trách địa bàn để xảy ra nhiều vụ đốt, phá rừng, lấn chiếm đất rừng phải cho nghỉ việc để thay thế người khác. Đơn vị chức năng cũng cần phối hợp chặc chẽ với chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, cho người dân làm cam kết không đốt phá, lấn chiếm đất rừng. Đồng thời, củng cố hồ sơ, cung cấp đầy đủ chứng cứ để cơ quan công an điều tra, đưa ra truy tố những vụ việc cố tình vi phạm," ông Trong nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục