Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh không thể dự thi vì mưa lũ

Mưa lũ, sạt đường ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến cho 12 thí sinh không thể đến trường dự thi trong sáng nay. Trong đó, tỉnh Lai Châu có 9 em, tỉnh Hà Giang có 3 em.
Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh không thể dự thi vì mưa lũ ảnh 1Mưa lũ gây sạt đường tại tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Mưa lũ, sạt đường ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến cho 12 thí sinh không thể đến trường dự thi trong sáng nay. Trong đó, tỉnh Lai Châu có 9 em, tỉnh Hà Giang có 3 em.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu Hoàng Đức Minh, trong số 9 em không đến được điểm thi có 6 em ở huyện Tân Uyên, một em ở huyện Phong Thổ, một em ở huyện Mường Tè.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cũng cho biết Sở đang rà soát lại quy chế thi để có thể xét đặc cách cho thí sinh. Điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào quá trình học tập của các em trong năm học. Nếu có kết quả học tập tốt, các em sẽ có thể được xét đặc cách.

[Hạn chế mức thấp nhất tình trạng thí sinh không dự thi được do mưa lũ]

Xem xét để đặc cách tốt nghiệp cho các thí sinh không thể đến được điểm thi vì mưa lũ cũng đang là giải pháp được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang tính đến. Theo Giám đốc sở Vũ Văn Sử, toàn tỉnh có 3 em không dự thi được môn Ngữ văn. Với số lượng không nhiều nên nếu thí sinh chỉ xét tốt nghiệp trung học phổ thông thì việc xét đặc cách sẽ thực hiện theo quy chế thi.

“Tuy nhiên, nếu thí sinh muốn dùng kết quả thi môn Ngữ văn để xét tuyển đại học thì vấn đề sẽ phức tạp hơn. Chúng tôi sẽ phải xin thêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc này,” ông Sử nói.

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh không thể dự thi vì mưa lũ ảnh 2Thí sinh Hà Giang vượt lũ đến trường thi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước sông Lô tại Hà Giang đạt mức đỉnh là 102,91m, dưới báo động ba 0,09m vào và đang xuống chậm. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên. Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Lai Châu tăng nhanh.

Mực nước trên sông Lô tại Hà Giang ở mức cao và biến đổi chậm. Dự kiến đến 19 giờ ngày 25/6, mực nước tại Hà Giang sẽ ở mức 101,55m (trên mức báo động hai 0,55m).

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên chậm. Lưu lượng đến hồ Lai Châu sẽ tăng lên mức 9000m3/s vào trưa ngày 25/6.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương vẫn tiếp cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang. Cảnh báo thiên tai cấp độ 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục