Zinchenko ghi dấu ấn đầu giúp Ukraine lọt vào Tứ kết EURO 2020

Cú vô lê đẹp mắt của Zinchenko trong trận đấu với Thụy Điển là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ đa năng này cho Ukraine tại một giải đấu lớn, sau khi anh nổ súng ở vòng loại EURO hay Natons League.
Zinchenko ghi dấu ấn đầu giúp Ukraine lọt vào Tứ kết EURO 2020 ảnh 1Cú sút trái phá của Zinchenko làm tung lưới Thụy Điển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine chính thức điền tên đội bóng cuối cùng lọt vào tứ kết EURO 2020 dẫu cần đến hai hiệp phụ để đánh bại Thụy Điển. Oleksandr Zinchenko đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu giải, trong khi Ukraine tận dụng triệt để lợi thế hơn người.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Zinchenko là cầu thủ danh tiếng bậc nhất trong đội hình đội tuyển Ukraine dự EURO lần này. Tuyển thủ thuộc biên chế Ukraine đã trải qua mùa giải thăng tiến trong màu áo Man City và sự háo hức với EURO 2020 là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy vậy, dấu ấn tuyển thủ sinh năm 1996 để lại ở vòng bảng chưa thật sự rõ nét cho đến trận gặp Thụy Điển vừa qua. Cú vô lê đẹp mắt của Zinchenko giúp anh trở thành cầu thủ thứ năm của Man City ghi bàn tại kỳ EURO lần này, sau trường hợp của những Kevin De Bruyne (Bỉ), Raheem Sterling (Anh), Aymeric Laporte và Ferran Torres (Tây Ban Nha).

Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Zinchenko cho Ukraine tại một giải đấu lớn, sau khi anh nổ súng ở những trận đấu giao hữu, vòng loại EURO hay đấu trường Nations League.

Tất nhiên, việc chơi ở vị trí hậu vệ khiến cơ hội tạo ra tầm ảnh hưởng của Zinchenko khó có thể mạnh như những gì Yarmolenko hay Malinovsky tạo ra trong màu áo đội tuyển quốc gia.

[Thẻ đỏ nghiệt ngã, Thụy Điển thất bại cay đắng phút bù giờ]

Ít nhất, pha lập công này đem đến tín hiệu quan trọng về tầm ảnh hưởng của Zinchenko đến lối chơi của đội tuyển Ukraine. Anh không chỉ là một hậu vệ đa năng, người có thể chơi tốt cả vai trò hậu vệ biên lẫn cầu thủ chơi wing-back, mà còn đủ sức tạo ra những đột biến trong các đợt tấn công của Ukraine như những gì tất cả đã thấy trong bàn thắng mở tỷ số ở trận gặp Thụy Điển vừa qua.

Trong trận thắng 2-1 trước Thụy Điển ở vòng 1/8, Ukraine đã tận dụng tốt lợi thế hơn người khi cầu thủ Marcus Danielsson vào bóng ác ý trong hiệp phụ đầu tiên và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Chân sút A. Dovbuk đã chọc thủng lưới đối phương ở phút thứ 120 qua đó đưa Ukraine lọt vào tứ kết. Thầy trò Shevchenko rõ ràng đã vượt qua những kỳ vọng trong lần thứ ba liên tiếp hiện diện ở sân chơi EURO.

Nếu hai giải đấu năm 2012 và 2016 chứng kiến việc Ukraine dừng bước ở vòng bảng, câu chuyện ở lần tham dự này đã chuyển biến rõ ràng. Họ may mắn có được tấm vé đi tiếp nhờ chính sự giúp đỡ của Thụy Điển ở bảng E để trở thành một trong bốn đội xếp thứ ba tốt nhất.

Giờ đến lượt Ukraine giải quyết chính Thụy Điển trong một trận đấu thầy trò Shevchenko được đánh giá yếu thế hơn.

Hiện diện ở vòng tứ kết, Ukraine chắc chắn không hề muốn hành trình ở EURO 2020 dừng lại tại cột mốc này dẫu việc vượt qua một đội tuyển Anh đang thăng hoa tại vòng tứ kết không đơn giản chút nào.

Thầy trò Shevchenko sẽ tạm gác qua một bên những bận tâm về đối thủ tiếp theo, bởi họ muốn tận hưởng cảm giác của một đội bóng đã may mắn vượt qua vòng bảng và giờ đã hiện diện ở vòng 8 đội mạnh nhất EURO lần này, một chiến công đáng ghi nhận khi nhiều ông lớn của giải đấu như Pháp, Đức hay Hà Lan đã bật bãi trước thềm tứ kết./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục