Ấn Độ họp khẩn để đánh giá trận động đất mạnh 6,7 độ Richter

Thư ký Nội các Ấn Độ P. K. Sinha đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban quản lý khủng hoảng quốc gia để đánh giá tình hình và đưa ra mọi hỗ trợ cần thiết từ phía chính phủ nước này.
Ấn Độ họp khẩn để đánh giá trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ảnh 1Một ngôi nhà bị sập sau trận động đất. (Nguồn: AP)

Hãng ANI News đưa tin sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở Manipur, Thư ký Nội các Ấn Độ P. K. Sinha ngày 4/1 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban quản lý khủng hoảng quốc gia (NCMC) để đánh giá tình hình và đưa ra mọi hỗ trợ cần thiết từ phía chính phủ nước này.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cũng đang phối hợp với Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia (NDMA), chính quyền các bang, Bộ Quốc phòng, Bộ Viễn thông và các ban ngành liên quan khác phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cho biết ông đang theo dõi sát sao tình hình và chính phủ trung ương sẽ hỗ trợ hoàn toàn những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, hãng tin Reuters cho hay trận động đất làm rung chuyển khu vực Nam Á này đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Các quan chức NDMA còn cho biết ít nhất 30 tòa nhà đã bị nứt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục