Anh kêu gọi EU giảm hơn nữa khí thải nhà kính

Anh kêu gọi cắt giảm hơn nữa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong khi nhiều nước EU còn lưỡng lự việc đưa ra mức cắt giảm.
Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 8/12 đã trở thành nhà lãnh đạo châu Âu mới nhất lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cắt giảm hơn nữa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Trong khi đó, các nước thành viên EU khác hiện vẫn còn lưỡng lự trong việc đưa ra mức cắt giảm khí thải giữa lúc các cuộc thảo luận quan trọng về chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc bắt đầu tại Copenhagen (Đan Mạch).

Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo "Người bảo vệ", Thủ tướng Brown cho biết ông muốn EU cắt giảm 30% lượng khí thải vào năm 2020, tăng so với mức 20% mà 27 nước thành viên EU đã cam kết. Ông Brown cho biết ông "muốn tạo ra một tình thế mà theo đó EU chắc chắn sẽ đi tới cam kết cắt giảm 30% (lượng khí thải)".

Trong khi đó, Thụy Điển, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU cho biết việc cắt giảm hơn nữa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính còn tùy thuộc vào cam kết cắt giảm thêm của các nước thành viên khác.

Bộ trưởng Môi trường Thụy Điển Andreas Carlgren nói: "Chúng ta sẽ không đạt được điều đó một khi các chính trị gia khác chưa đưa ra những mục tiêu tham vọng hơn để đảm bảo rằng EU có thể đề xuất những gì cần thiết. Tôi muốn cắt giảm 30%, song lúc này đã là giai đoạn cuối để có thể gây áp lực lên các bên khác".

Cho tới nay, Italy, Áo và một số nước Đông Âu vẫn chưa sẵn sàng cam kết mục tiêu cắt giảm 30% lượng khí thải. Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ gặp nhau ở Brussels (Bỉ) vào ngày 10/12 tới để phối hợp quan điểm về việc cắt giảm khí thải.

Trước đó, các nước đang phát triển yêu cầu các nước công nghiệp cắt giảm ít nhất 40% lượng khí thải vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục