Bão Ketsana tiến vào phía Đông biển Đông

Bão Ketsanasẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, và còn tiếp tục mạnh thêm.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Ketsana hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines đang di chuyển với tốc độ khoảng 20 - 25km mỗi giờ theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, hướng vào khu vực phía Đông biển Đông.

Như vậy, khoảng tối nay (26/9) bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 71km/giờ), giật cấp 9, cấp 10, và còn có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 9. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Theo Đài phát thanh DZMM của Philippines ngày 26/9, cơn bão nhiệt đới Ketsana đổ bộ vào khu vực miền Đông nước này, gây ngập lụt trên diện rộng tại thủ đô Manila và làm ít nhất 9 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Còn tại ngoại ô của Manila, nước lũ đã làm sập một bức tường, khiến 2 người thiệt mạng, trong khi 4 đứa trẻ bị chết đuối cùng với 3 người khác bị nước cuốn. Mưa lớn khiến mực nước dâng cao, gây lụt tại nhiều khu dân cư và hoạt động giao thông đình trệ.

Chính quyền thành phố đã yêu cầu người dân khẩn cấp sơ tán trong khi các lực lượng cứu hộ nhanh chóng được triển khai tới những khu vực ngập nặng. Hơn 1.800 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và tạm trú tại các trung tâm sơ tán.

Chính quyền các khu vực miền Đông Ludon đã nâng báo động bão lên cấp thứ hai trong thang báo động gồm ba cấp, trong khi mức báo động ở thủ đô Manila và các vùng phụ cận vẫn ở mức đầu tiên.

Dự báo bão Ketsana đang dịch chuyển về phía Tây qua đảo Ludon trước khi ra khỏi nước này vào sáng 27/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục