Bờ Đông nước Mỹ lại tiếp tục hứng chịu trận bão tuyết lớn

Bờ Đông nước Mỹ lại tiếp tục hứng chịu một trận bão tuyết lớn cho thấy mùa Đông 2014-2015 là mùa Đông của bão tuyết và giá rét nhất trong vòng 119 năm qua.
Bờ Đông nước Mỹ lại tiếp tục hứng chịu trận bão tuyết lớn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàng chục bang nằm dọc bờ Đông nước Mỹ ngày 4/3 lại tiếp tục phải hứng chịu một trận bão tuyết lớn. Đây là bằng chứng mới khẳng định mùa Đông 2014-2015 là mùa Đông của bão tuyết và giá rét nhất trong vòng 119 năm qua tại nhiều bang ở bờ Đông nước Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), cho biết trận bão tuyết mới bắt đầu trút xuống các bang miền Đông nước Mỹ từ chiều 4/3 và kéo dài sang cả ngày 5/3.

Lượng tuyết rơi trung bình tại các bang khoảng 25 cm. Hai bang dự báo có lượng tuyết trút xuống nặng nhất là Kentucky và West Virginia, có nơi dày 40 cm.

Thống đốc bang West Virginia, ông Earl Ray Tomblin ngay từ sáng 4/3 đã phát lệnh đặt lực lượng vệ binh quốc gia tại bang trong tình trạng sẵn sàng đối phó với trận bão tuyết kèm theo mưa lớn có thể gây ngập úng tại nhiều khu vực.

Tại thủ đô Washington, thủ lĩnh phe đa số của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Hạ nghị sỹ Kevin McCarthy đã thông báo hủy phiên họp của Hạ viện trong ngày 5/3 vì thời tiết xấu.

Với lượng tuyết rơi tuy chỉ vào khoảng 20 cm trong trận bão này, song đây là mùa Đông có lượng tuyết rơi nặng nhất tại thành phố Boston thuộc bang Massachusetts, tổng cộng tới 2,75 m, phá vỡ kỷ lục của mùa Đông 1995-1996.

Trong hơn hai tuần, từ 17/2 đến đầu tháng 3 vừa qua, các bang phía Đông nước Mỹ đã phải hứng chịu một đợt giá rét chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua, khiến nhiều hoạt động bị tắc nghẽn hoặc tê liệt. Tại thủ đô Washington, ba ngày giá rét nhất trong tuần này là 18, 19 và 20/2, với nhiệt độ vào ban đêm có lúc xuống -21 độ C.

Đây là nhiệt độ thấp nhất trong vòng 119 năm qua tại khu vực thủ đô Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục