Bộ trưởng Hàn Quốc: Các quan chức đang nghiêng về biện pháp quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các quan chức an ninh hàng đầu của nước này đã bắt đầu nghiêng về các biện pháp quân sự thay vì theo đuổi tuyên bố Berlin về đối thoại.
Bộ trưởng Hàn Quốc: Các quan chức đang nghiêng về biện pháp quân sự ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo ngày 4/9 cho biết, các quan chức an ninh hàng đầu của nước này đã bắt đầu nghiêng về các biện pháp quân sự hơn là đối thoại với Triều Tiên để đáp lại vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng.

[Hàn Quốc: Triều Tiên có thể phóng tên lửa liên lục địa vào tháng tới]

Phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội, ông Song Young-moo thông báo: "Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ngay sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 3/9, nhiều ý kiến nghiêng về hướng tăng cường biện pháp quân sự thay vì theo đuổi tuyên bố Berlin về đối thoại."

Ngoài ra, ông Song Young-moo cũng bác bỏ những tin tức nói rằng, tại cuộc hội đàm gần đây với người đồng cấp Mỹ James Mattis, ông đã đề nghị tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ vốn đã được rút khỏi Bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ đầu của những năm 1990./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.