Brazil phá vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã

Brazil vừa bắt giữ 7 người và thu hồi 2.500 loài động vật quý hiếm trong chiến dịch triệt phá hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Ngày 11/8, các cơ quan chức năng Brazil đã bắt giữ 7 người và thu hồi 2.500 loài động vật quý hiếm trong một chiến dịch triệt phá các hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Chiến dịch được tiến hành trong hai ngày 10 và 11/8 tại 7 bang với sự tham gia của 150 cảnh sát và 106 đại diện của các cơ quan môi trường.

Trong số các động vật thu giữ có các loài thú quý hiếm nằm trong sách đỏ như macau cổ xanh (có giá lên đến 33.000 USD), mèo rừng và báo gấm.

Theo thống kê, doanh thu từ hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã trên thế giới lên đến 20 triệu USD/năm và Brazil chiếm tới 15%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục