Cấm nuôi loài thủy sản lạ trong lòng hồ Trị An

Đồng Nai nghiêm cấm ngư dân nuôi trồng các loài động, thực vật lạ không rõ nguồn gốc làm xâm hại đến hệ sinh thái lòng hồ Trị An.
Ông Ao Văn Thinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cho biết tỉnh này vừa quyết định "nghiêm cấm ngư dân nuôi trồng các loài động, thực vật lạ không rõ nguồn gốc xâm hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái lòng hồ Trị An."

Những năm gần đây, hồ Trị An đã xuất hiện nhiều loài thủy sinh lạ xâm lấn, gây nguy hại cho hệ sinh thái lòng hồ như cá hoàng đế, cá lau kính, cây mai dương.

Các cơ quan chức năng chuyên ngành xác định loài cá hoàng đế ở lòng hồ Trị An có nguồn gốc từ vùng Nam Mỹ và được du nhập vào Việt Nam do người dân mua để nuôi làm cá cảnh, sau đó làm phát tán ra môi trường lòng hồ.

Đây là giống cá ăn thịt rất hung dữ, có khả năng làm thay đổi hệ sinh thái nơi nó được du nhập. Khi đói, chúng có thể ăn bất cứ một sinh vật nào mà chúng bắt gặp. Là loài cá sinh sản hữu tính nên chúng có tốc độ sinh sản rất nhanh, mỗi lần đẻ từ 2.000-3.000 trứng.

Ngư dân đánh bắt cá trên lòng hồ Trị An cũng cho biết hiện nay mật độ cá hoàng đế xuất hiện ngày càng dày ở khắp lòng hồ.

Ngoài cá hoàng đế, hằng ngày ngư dân đánh lưới và câu còn bắt được loài cá lau kính - cũng là loài có khả năng làm thay đổi hệ sinh thái, do những vùng có cá này sống, những loài thủy sinh khác không dám đến gần.

Tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thanh kiểm tra các hoạt động nghề cá, nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ, xử lý nghiêm các trường hợp làm trái các quy định trên./.

Sỹ Tuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục