Chấm dứt tình trạng khai thác đá bằng nổ mìn lộ thiên

Các hộ dân sống trong vùng ảnh hưởng từ việc khai thác mỏ đá Bình Điền phải thường xuyên nghe mìn nổ và đất đá bắn vào nhà.
10 hộ dân trong tổng số 40 hộ dân của thôn Vinh An, xã Bình Điền, sống trong vùng ảnh hưởng từ việc khai thác mỏ đá Bình Điền, phải thường xuyên nghe mìn nổ, chịu cảnh đất đá bắn vào nhà.

Ngày 22/1, ông Lê Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế cho biết có xã và đơn vị khai thác nhiều lần tổ chức họp dân để tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn tồn tại vì việc cấp phép khai thác mỏ đá thuộc trách nhiệm của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Lãnh đạo thị xã cùng với Ủy ban Nhân dân xã Bình Điền đã nhiều lần làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Thảo (đơn vị khai thác mỏ đá) tìm biện pháp khắc phục. Phía đơn vị khai thác đã cam kết chấm dứt tình trạng cho mìn nổ lộ thiên bằng cách chôn sâu vị trí đặt mìn, xử lý đúng liều lượng thuốc nổ.

Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Điền tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm chấm dứt tình trạng nêu trên.

Mỏ đá này trước đây thuộc quyền khai thác của Trại giam Bình Điền. Ban đầu, việc khai thác đá ở đây do các phạm nhân của trại thực hiện một cách thủ công. Từ năm 2007 đến nay, việc khai thác đá ở đây được thực hiện bằng máy móc và thuốc nổ, do Công ty Phước Thảo chịu trách nhiệm.../.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục