Có khả năng xuất hiện áp thấp trên khu vực quần đảo Hoàng Sa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2-3 ngày tới, trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa có khả năng hình thành vùng áp thấp.
Có khả năng xuất hiện áp thấp trên khu vực quần đảo Hoàng Sa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2-3 ngày tới, trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa có khả năng hình thành vùng áp thấp.

Đêm 11 và ngày 12/7, khu vực giữa và nam biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trên đất liền, rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở Bắc Bộ.

Đêm 10 và ngày 11/7, lượng mưa đo được ở Hà Giang 82 mm, Chợ Rã (Bắc Kạn) 54 mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 50 mm, Thái Nguyên 48 mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 63 mm...

Đêm 11 và sáng ngày 12/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa ở vùng núi, trung du phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày 13-15/7, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Hà Nội đêm 11 và sáng sớm ngày 12/7 có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm 11/7 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày 12/7 trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm 11/7 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 12/7 trời nắng, chiều tối 12/7 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, ven biển Nam Trung Bộ từ ngày 11-13/7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục