Đông Bắc Bộ vẫn nắng nóng và oi bức, độ ẩm tới 80%

Ngày 13/6, các tỉnh Đông Bắc Bộ vẫn nắng nóng và oi bức với mức nhiệt phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm trong không khí lên đến 75-80%.
Ngày 13/6, dãy mưa dông vắt qua miền Bắc không đủ làm hạ nhiệt các khu vực này, nên các tỉnh Đông Bắc Bộ vẫn nắng nóng, oi bức với mức nhiệt phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm trong không khí lên đến 75-80%.

Miền núi phía Bắc đỡ nóng hơn với nền nhiệt cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh miền Trung vẫn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nên khu vực này tiếp tục duy trì tình trạng khô nóng. Một số khu vưc như Đô Lương, Nam Đông, Tam Kỳ, Quảng Ngãi nhiệt độ ở mức 38 độ C. Thời tiết khắc nghiệt dễ gây ra mưa dông bất thường, đặc biệt, từ Quảng Trị đến Quảng Nam người dân cần đề phòng gió xoáy và dông lốc.

Phía Nam mưa giảm rõ rệt, chỉ còn mưa nhỏ về chiều và đêm, ban ngày nắng nhưng cũng chỉ là nắng gián đoạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày và đêm 13/6, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, riêng khu đông bắc 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37, riêng khu đông bắc 31-34 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, niệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục