Ga Sài Gòn nhận đăng ký mua vé tàu tập thể Tết 2015 từ 1/11

Từ ngày 1-15/11, ga Sài Gòn sẽ tổ chức nhận đăng ký mua vé đi tàu Tết Ất Mùi trước cho tập thể cũng như các cá nhân là đối tượng chính sách xã hội.
Ga Sài Gòn nhận đăng ký mua vé tàu tập thể Tết 2015 từ 1/11 ảnh 1Hành khách mua vé tại ga Sài Gòn. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Theo ông Thái Văn Truyền, Phó trưởng ga Sài Gòn, từ ngày 1-15/11, ga Sài Gòn sẽ tổ chức nhận đăng ký mua vé đi tàu Tết Ất Mùi trước cho tập thể cũng như các cá nhân là đối tượng chính sách xã hội.

Việc nhận đăng ký mua vé diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút trong ngày, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Dự kiến, từ 21/11 trở đi, ga Sài Gòn sẽ tổ chức bán vé phục vụ quý khách đi tàu Tết Ất Mùi năm 2015.

Do nhu cầu hành khách đi tàu thường tập trung trong các ngày từ 21-28 tháng Chạp (tức từ ngày 9-16/2/2015 nên ga Sài Gòn khuyến nghị các cơ quan đơn vị, các trường học sắp xếp cho cán bộ công nhân viên, sinh viên-học sinh đi tàu sớm hơn thời gian trên.

Dự kiến, thời gian cao điểm đối với tàu Thống Nhất số chẵn (ga đi thuộc các ga Sài Gòn đến Nha Trang và ga đến thuộc các ga từ Vinh đến Hà Nội) là ngày 8-17/2/2015 (tức ngày 20-29 tháng Chạp năm Giáp Ngọ); tàu Thống Nhất số lẻ (ga đi thuộc các ga từ Vinh đến Hà Nội và ga đến thuộc các ga từ Nha Trang đến Sài Gòn) từ 22/2 - 2/3 (tức 4-12 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Đăng ký mua vé tàu tập thể phải từ 20 người trở lên, đi cùng mác tàu, ngày đi, ga đi, ga đến và cùng một đơn vị.

Đối với các tập thể có số lượng từ 50 người trở lên; tùy theo khả năng đáp ứng thực tế của ngành đường sắt, ga Sài Gòn sẽ chia thành 2-3 đoàn tàu, loại ghế ngồi có thể cứng hoặc mềm, ghế chuyển đổi; ngày đi-về có thể lệch 1-3 ngày, thậm chí một số ga đến có thể không đáp ứng được theo yêu cầu do phương án bán vé đến các ga này ít.

Các cá nhân là đối tượng chính sách xã hội được ưu tiên nhận đăng ký vé Tết Ất Mùi 2015 gồm Mẹ Việt Nam anh hùng; trẻ em khuyết tật trường SOS; người khuyết tật đặc biệt nặng; người khuyết tật nặng; thương binh, bệnh binh; người già từ 60 tuổi trở lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục