Hàn Quốc: Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ tên lửa ICBM

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 15/5 nhận định rằng Bình Nhưỡng dường như vẫn chưa "làm chủ" được công nghệ then chốt để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Hàn Quốc: Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ tên lửa ICBM ảnh 1Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Yonhap đưa tin, bất chấp thành công trong vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên, nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 15/5 nhận định rằng Bình Nhưỡng dường như vẫn chưa "làm chủ" được công nghệ then chốt để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), đó là đưa tên lửa "quay trở lại khí quyển" Trái Đất.

Phát biểu với báo giới, một quan chức thuộc Ban Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tuyên bố của Triều Tiên được cho là đúng sự thật, dựa trên những dữ liệu liên quan được Seoul, Washington và Tokyo thu thập.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tên lửa của Bình Nhưỡng bay lên khí quyển Trái Đất và quay trở lại, quan chức JCS cho rằng "cơ hội đó là rất thấp."

[Triều Tiên tuyên bố vừa thử thành công một loại tên lửa mới]

Bình Nhưỡng sáng cùng ngày đã thông báo phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược mới, có tên Hwasong-12, vào ngày 14/5.

Tên lửa này đã bay được 787 km sau khi đạt tới tới độ cao tối đa 2.111,5 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.