Hệ thống vệ tinh của Trung Quốc phủ sóng toàn cầu trước năm 2020

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) Lý Kiện tuyên bố hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của nước này sẽ phủ sóng toàn cầu trước năm 2020.
Hệ thống vệ tinh của Trung Quốc phủ sóng toàn cầu trước năm 2020 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: globaltimes.cn)

Theo THX, ngày 23/4, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) Lý Kiện tuyên bố hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của nước này sẽ phủ sóng toàn cầu trước năm 2020.

Phát biểu trước một diễn đàn quốc tế về an ninh hàng không tại Thủ đô Bắc Kinh, ông Lý Kiện nêu rõ: "Chúng tôi sẽ nâng cấp hệ thống Bắc Đẩu này để đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và dần dần sẽ lắp đặt hệ thống này trên các phương tiện mạng."

Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu đã được thử nghiệm thành công trong lĩnh vực hàng không nói chung, gồm các hoạt động hàng không dân dụng ngoại trừ các dịch vụ hàng không chưa đi vào hoạt động, cũng như được thử nghiệm thành công trên các máy bay thông thường gồm trực thăng và máy bay tư nhân.

Hiện trên thế giới có bốn hệ thống định vị vệ tinh, gồm Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ, GLONASS của Nga, Galileo của châu Âu và Bắc Đẩu của Trung Quốc, trong đó hệ thống Bắc Đẩu vẫn trong quá trình phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục