Hoa Kỳ hỗ trợ Thừa Thiên-Huế lập trung tâm phòng chống thiên tai

Ngày 9/12, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Hoa Kỳ hỗ trợ Thừa Thiên-Huế lập trung tâm phòng chống thiên tai ảnh 1Cắt băng đưa trung tâm phòng chống thiên tai Thừa Thiên-Huế vào sử dụng. (Ảnh: Quốc việt/Vietnam+)

Ngày 9/12, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Dự án do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại với số tiền 8,5 tỷ đồng.

Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên-Huế được xây dựng tại số 2B, đường Trần Cao Vân, thành phố Huế, với quy mô ba tầng, tổng diện tích sàn là 900m2, có đầy đủ các phòng chức năng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết sau khi Trung tâm hoàn thành, từ nay đến tháng 6/2015, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện gói viện trợ không hoàn lại thứ 2 với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng cho tỉnh Thừa Thiên-Huế để trang bị thêm các thiết bị thông tin liên lạc phòng chống thiên tai cho Trung tâm.

Việc xây dựng và hoàn thiện Trung tâm phòng chống thiên tai góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ, phục vụ đắc lực công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục