Hơn 11.000ha rừng ở Cà Mau đang ở nguy cơ cháy cấp cao nhất

Trong số gần 45.000 ha rừng bị khô có trên 11.000 ha rừng đã chuyển sang cấp báo động cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
Hơn 11.000ha rừng ở Cà Mau đang ở nguy cơ cháy cấp cao nhất ảnh 1Diễn tập chữa cháy Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau). (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau Lê Văn Hải cho biết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến toàn bộ diện tích rừng tràm, rừng đảo (Hòn Chuối và Hòn Khoai) đứng trước nguy cơ cháy cao.

Trong số gần 45.000 ha rừng bị khô có trên 11.000 ha rừng đã chuyển sang cấp báo động cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Trước tình hình này, Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất lâm nghiệp cần tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy rừng, phương châm bốn tại chỗ; đồng thời phát huy, vận dụng triệt để bài học kinh nghiệm được rút ra qua thực tiễn qua nhiều năm thực hiện công tác phòng chống cháy rừng đạt kết quả tốt ở một số đơn vị, địa phương.

Đối với các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, chủ rừng phải bố trí lực lượng, phương tiện để trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ trong suốt mùa khô, chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên đất rừng U Minh Hạ, rừng cụm đảo tuyệt đối chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cơ quan chức năng tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành tốt công tác phòng chống cháy rừng; nghiêm cấm người dân hầm than, đốt đất sản xuất trong và ven rừng trong mùa khô.

Hạt kiểm lâm tỉnh, huyện kết hợp chính quyền địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra, tuần tra, quản lý chặt chẽ lâm phần để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến việc bảo vệ và phát triển rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục