Internet của Triều Tiên bị ngừng hoạt động trong vòng 3 tiếng

Tổ chức chuyên giám sát tình trạng Internet trên toàn cầu Dyn Research thông báo Internet của Triều Tiên đã bị ngừng hoạt động trong khoảng ba giờ đồng hồ.
Internet của Triều Tiên bị ngừng hoạt động trong vòng 3 tiếng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wired.co.uk)

Tổ chức chuyên giám sát tình trạng Internet trên toàn cầu Dyn Research thông báo Internet của Triều Tiên đã bị ngừng hoạt động trong khoảng ba giờ đồng hồ.

"Tôi chưa từng thấy tình trạng bất ổn định và mất hẳn kết nối như vậy của đường truyền ở Triều Tiên" - Doug Madory, giám đốc phân tích Internet tại Dyn Research nói với trang web NorthKoreaTech.org.

"Thường thì sẽ có những lúc mất tín hiệu riêng lẻ, không phải là vấn đề lớn mang tính liên tục. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ đang chống lại một dạng tấn công nào đó."

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến kết nối Internet của Triều Tiên bị sập.

Marie Harf, Phó Phát ngôn viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ nói, từ chối bình luận với các phóng viên về báo cáo nói rằng Triều Tiên có thể đã mất kết nối Internet.

"Chúng tôi sẽ không công khai thảo luận các chi tiết về các khả năng lựa chọn đối phó hay bình luận về những dạng thông tin này, ngoại trừ việc nói rằng khi chúng tôi triển khai các biện pháp đối phó, một số sẽ được (công chúng) nhìn thấy và số khác có thể không" - Harf nói.

Harf kêu gọi dư luận chú ý tới cuộc họp của Liên hợp quốc sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, hướng sự chú ý tới tình hình nhân quyền của Triều Tiên. Theo lời bà, đây là lần đầu tiên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ chỉ bàn tới vấn đề này.

Trong năm 2014, một báo cáo của Tổ chức giám sát nhân quyền nói rằng Triều Tiên hạn chế rất chặt sự tự do thông tin như việc nước này không cho phép sử dụng điện thoại di động dùng mạng của Trung Quốc để giao tiếp với người ở ngoài Triều Tiên.

Nhà ngoại giao Triều Tiên Kim Song nói với hãng tin AP trước khi cuộc họp ở Liên hợp quốc diễn ra rằng nước này "hoàn toàn bác bỏ âm mưu" đưa vấn đề nhân quyền ra Hội đồng Bảo an./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.