Khu vực Trung Bộ tiếp tục đối mặt với mưa lớn và lũ lên nhanh

Trung Bộ tiếp tục đối mặt với mưa lớn và lũ lên nhanh do không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông sẽ gây đợt mưa to đến rất to từ ngày 1-4/11
Khu vực Trung Bộ tiếp tục đối mặt với mưa lớn và lũ lên nhanh ảnh 1Nước lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 1/11, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa chỉ tính trong 6 giờ phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn như Khe Sanh (Quảng Trị) 105 mm, A Lưới (Huế) 114mm, Nam Đông (Huế) 104mm.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh đang giảm nhanh nhưng lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào tối và đêm nay.

Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 14,4m, trên báo động 3 là 0,9m; trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn lên mức 4,5m, trên báo động 2 là 0,5m; tại Hòa Duyệt đạt đỉnh vào sáng sớm mai (2/11) và ở mức 9,7m, trên báo động 2 là 0,7m.

Lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục lên, đến đêm nay, mực nước các sông dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Lũ trên sông Gianh và sông Kiến Giang (Quảng Bình) tiếp tục xuống. Đến đêm nay, mực nước tại trạm Mai Hóa xuống mức 5,5m, trên báo động 2 là 0,5m, tại Lệ Thủy xuống mức 2,5m, dưới báo động 3 là 0,2m.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy (Quảng Bình) với độ sâu ngập khoảng 1-2,5m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định.

Dự báo không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao tiếp tục tác động nên từ đêm 1-4/11 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-300mm, riêng các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 300-500mm. Mưa lớn khiến mực nước trên các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3, có nơi trên mức báo động 3; các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến ở mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Không khí lạnh tăng cường cũng khiến Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Đêm 1 và ngày 2/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 60%-96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời lạnh. Độ ẩm từ 60%-96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi 16-18 độ C; cao nhất 23-26 độ C. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời lạnh. Độ ẩm từ 60%-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, phía nam có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75%-100%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70%-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía nam từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất phía bắc 24-27 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65%-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục