Mưa lớn gây lũ quét khiến 55 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Ít nhất 55 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người đã phải di dời sau khi mưa lớn trong nhiều ngày gây ra các trận lũ quét và lở bùn tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ.
Mưa lớn gây lũ quét khiến 55 người thiệt mạng tại Ấn Độ ảnh 1Cảnh ngập lụt tại Srinagar thuộc Kashmir. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 24/9, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 55 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người đã phải di dời sau khi mưa lớn trong nhiều ngày gây ra các trận lũ quét và lở bùn tại khu vực Đông Bắc nước này.

Thủ hiến bang Meghalaya, Mukul Sangma nhấn mạnh đây là những trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử khu vực này và thời tiết xấu đang cản trở công tác cứu hộ.

Trong 2 ngày qua, tại bang Meghalaya đã có 35 người thiệt mạng do đuối nước và lở đất, hơn 20 người vẫn đang mất tích. Toàn bộ khu vực đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất.

Trong khi đó, bang Assam cũng đang ở mức báo động cao sau khi có 20 người thiệt mạng trong ba ngày qua. Lũ lụt đã xảy ra tại một số khu vực của bang này, trong đó thành phố chính Guwahati hứng chịu nặng nề nhất với 5 người thiệt mạng. Nhà chức trách bang Assam ước tính lũ lụt đã khiến 350.000 người phải sơ tán.

Mỗi năm, vào đợt gió mùa, khu vực Nam Á lại phải hứng chịu các trận lụt và lở đất. Năm nay, hàng trăm người đã thiệt mạng và nhiều người đã mất nhà cửa sau trận lụt khủng khiếp tại vùng Kashmir./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục