Pakistan đề nghị hợp tác với Ấn Độ trong xử lý mưa lớn, lũ lụt

Thủ tướng Pakistan đã đề xuất thêm phần hợp tác xử lý thảm họa vào các cuộc đối thoại song phương với người đồng cấp Ấn Độ trong khi mưa lớn và lũ lụt đang tàn phá khu vực tranh chấp Kashmir.
Pakistan đề nghị hợp tác với Ấn Độ trong xử lý mưa lớn, lũ lụt ảnh 1Cảnh ngập lụt tại Srinagar thuộc Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 7/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/9, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đề xuất thêm phần hợp tác xử lý thảm họa vào các cuộc đối thoại song phương với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi trong bối cảnh mưa lớn và lũ lụt đang tàn phá khu vực tranh chấp Kashmir trên biên giới hai nước.

Ông Sharif nhấn mạnh Nam Á hiện vẫn là một trong những khu vực hứng chịu nhiều thảm họa nhất trên thế giới.

Theo Thủ tướng Sharif, trong quá trình hướng tới mục tiêu chung là hòa bình và ổn định, hai bên cũng cần tập trung vào việc giải quyết triệt để nguyên nhân gây lũ lụt liên tiếp, tăng cường công tác chuẩn bị và khả năng ứng phó cho người dân trước thiên tai. Do đó, hợp tác chặt chẽ trong việc xử lý thảm họa nên là một phần trong chương trình nghị sự hòa bình và phát triển khu vực.

Ngoài ra, Thủ tướng Sharif cũng cảm ơn đề nghị cứu trợ của người đồng cấp Ấn Độ, và bày tỏ cảm thông đối với những mất mát mà quốc gia này đang gánh chịu.

Đề xuất trên được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi thư tới người đồng cấp Pakistan Sharif, đề nghị cung cấp hàng hóa cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở khu vực Kashmir phần do Pakistan kiểm soát. Không lâu sau đó, Ngoại trưởng Pakistan cũng có đề nghị cứu trợ tương tự cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại khu vực Kashmir phần do Ấn Độ kiểm soát.

Nguồn tin từ giới chức Ấn Độ cho biết một cuộc gặp giữa hai thủ tướng có thể sẽ diễn ra bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc song vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Cùng ngày, Thủ tướng Sharif đến thị sát phần khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, cũng như đảm bảo sự hỗ trợ đối với chính quyền địa phương.

Theo số liệu của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA), cho đến ngày 8/9, mưa lớn và lũ quét tại nước này đã khiến ít nhất 206 người đã thiệt mạng, trong đó nhiều nhất là tại tỉnh Punjab và hàng trăm người bị thương. Khoảng 13.000 lán trại đã được dựng lên tại khu vực xảy ra thảm họa cùng với năm chiếc trực thăng và 105 chiếc thuyền được sử dụng nhằm hỗ trợ cho công tác cứu hộ.

Thống kê của Liên hợp quốc cho thấy lụt lội đã khiến tổng cộng 557.226 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 6 triệu người phải sơ tán. Trận lũ này được đánh giá là khủng khiếp nhất trong nửa thập kỷ trở lại đây tại vùng Kashmir.

Trong khi đó, mưa lớn đã khiến 150 người thiệt mạng và 350 ngôi làng tại bang Kashmir và Jammu của Ấn Độ bị nhấn chìm. Lực lượng hải quân Ấn Độ đã được triển khai nhằm tiến hành chiến dịch cứu hộ trên quy mô lớn. Với sự hỗ trợ của trực thăng và thuyền, hàng nghìn binh sỹ, cảnh sát, các nhân viên cứu hộ đã tỏa ra khắp bang để chuyển hàng cứu trợ tới tay người dân.

Bộ Nhà ở Ấn Độ cho biết khoảng 20.000 người đã được giải cứu song vẫn còn nhiều người mắc kẹt tại khu vực Srinigar và Nam Kashmir./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục