Mưa lớn gây sạt lở, cô lập hơn 1.000 hộ dân ở Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn ở đầu nguồn đổ về đã gây sạt lở hơn 60.000m3 đất đá tại huyện Ba Tơ, khiến hơn 1.000 hộ dân xã Ba Nam bị cô lập.
Mưa lớn gây sạt lở, cô lập hơn 1.000 hộ dân ở Quảng Ngãi ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Mạnh Hà/TTXVN)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn ở đầu nguồn đổ về đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương ở Quảng Ngãi.

Tại một số tuyến đường thuộc huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, khiến người và phương tiện không qua lại được.

Trong ngày 26/3, đoạn đường từ xã Ba Bích đi xã Ba Nam của huyện Ba Tơ xuất hiện nhiều điểm sạt lở nặng, hàng chục mét khối đất đá lấp hoàn toàn mặt đường nên người và phương tiện không thể qua lại.

Theo thống kê ban đầu của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ, trên toàn tuyến đường hơn 10km từ Ba Bích đến Ba Nam có trên 33 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó có 16 điểm sạt lở lớn với hơn 60.000m3 đất đá đổ xuống mặt đường và xói lở taluy đường, khiến hơn 1.000 hộ dân xã Ba Nam bị cô lập.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ huy động lực lượng tại chỗ khắc phục những điểm sạt lở nhỏ, mở đường tạm cho người dân đi lại để đảm bảo vận chuyển lương thực, thực phẩm cho khoảng 1.000 hộ dân trên địa bàn xã Ba Nam.

Ông Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ cho biết để giải quyết việc đi lại cho người dân, huyện đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và cán bộ của xã Ba Nam thu dọn một số khu vực sạt lở có thể khắc phục bằng phương pháp thủ công.

Với một số điểm không thể khắc phục bằng thủ công, huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn dùng phương tiện cơ giới để khắc phục, giải quyết tạm thời việc thông đường. Huyện cũng sẽ có văn bản kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh để khắc phục tuyến đuờng độc đạo này cho người dân đi lại.

Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ, cho biết đến thời điểm 17 giờ 30 ngày 26/3 trên địa bàn huyện Ba Tơ vẫn còn mưa vừa đến mưa to nên tuyến đường đi về xã Ba Nam vẫn chưa thể khắc phục và còn nhiều khả năng sạt lở trên những tuyến đường khác. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện khuyến cáo người dân đi lại trên các tuyến đường cần hết sức thận trọng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Liên quan đến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại khu vực đê ngăn mặn Hòa Hà, thuộc xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), nước đầu nguồn đổ về đã gây nhiễm mặn và ngập trên 30ha lúa, hoa màu ở cánh đồng Dũng Dinh-Võ Hồi, thuộc Hợp tác xã nông nghiệp Đông Hòa.

Theo người dân địa phương, mưa lớn trên thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến nước mặn dâng cao, đồng thời Công ty xây dựng Thành Đạt đang thi công đê ngăn mặn Hòa Hà đã đào một đoạn bờ đê ngăn mặn cũ, khiến cho lượng nước mặn tràn vào đồng ruộng với lưu lượng lớn.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Tư Nghĩa đã đến hiện trường kiểm tra vụ việc. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tư Nghĩa phối hợp với chính quyền xã Nghĩa Hòa tìm cách khắc phục nhằm giảm thiệt hại cho diện tích lúa, hoa màu của nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục