Người chặt cây trái phép ở Malaysia sẽ bị pháp luật truy tố

Theo hãng tin Bernama, ngày 25/3, một nhà phát triển bất động sản ở bang Malacca đã đốn hạ 17 cây cọ và đinh hương, trong đó có một số cây khoảng 30 tuổi.
Người chặt cây trái phép ở Malaysia sẽ bị pháp luật truy tố ảnh 1Một góc thành phố Malacca, Malaysia. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng tin Bernama, ngày 25/3, một nhà phát triển bất động sản ở bang Malacca đã đốn hạ 17 cây cọ và đinh hương, trong đó có một số cây khoảng 30 tuổi.

Thống đốc bang Malacca Idris Haron đã bày tỏ thái độ kiên quyết với hành động tùy tiện của nhà bất động sản trên, cho biết sẽ có những biện pháp cứng rắn đối với người này do đã hành động vì tư lợi mà không lưu tâm đến tầm nhìn chính quyền bang về Thành phố công nghệ xanh Malacca.

Tại bang Malacca, cây được đốn chặt phải được Chính quyền bang hoặc Hội đồng quản trị của bang phê duyệt về loại cây, kích thước và số lượng.

Ông Idris cho biết hành động trên đã vi phạm luật của chính quyền địa phương và có thể bị liệt vào danh sách đen nếu bị kết tội. Hình phạt cao nhất sẽ được áp dụng đối với người phạm tội và nhà kinh doanh bất động sản sẽ phải trồng lại cây con vào những chỗ đã bị đốn chặt.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Malacca Zainal Hussin cho biết, hành động của nhà kinh doanh bất động sản đã gây thiệt hại cho thành phố 450.000 RM (hơn 120.000 USD) và ông ta sẽ bị bị truy tố và phải trồng lại cây tại những nơi quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục