Quân đội Hàn Quốc, Mỹ cảnh cáo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

Các tư lệnh hàng đầu của quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã cùng đưa ra một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 4/7.
Quân đội Hàn Quốc, Mỹ cảnh cáo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa ảnh 1Các binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập ở tỉnh Nam Gyeongsan ngày 21/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, các tư lệnh hàng đầu của quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 5/7 đã cùng đưa ra một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 4/7 vừa qua.

[Ông Kim Jong-un: Vụ thử tên lửa là "món quà" tặng Mỹ vào ngày Độc lập]

Một tuyên bố chung của Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy các lực lượng liên quân Mỹ-Hàn, Tướng Vincent K. Brooks, và Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin, được trích dẫn nêu rõ việc tự kiềm chế là một lựa chọn hiện nay và là điều phân định giữa đình chiến và chiến tranh.

Tướng Brooks ghi nhận quyết định của hai nước đồng minh về việc cùng tiến hành cuộc tập trận tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày nhằm phô trương sức mạnh với Triều Tiên.

Về phần mình, Tướng Lee tuyên bố Hàn Quốc và Mỹ đang duy trì “lòng kiên nhẫn và tình trạng tự kiềm chế” trước các hành động khiêu khích được lặp lại nhiều lần của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục