Quyết liệt ngăn chặn nạn khai thác cát, sỏi trên sông

Bắc Ninh đang tăng cường kiểm tra các tuyến sông nhằm truy bắt triệt để tàu, thuyền khai thác cát trái phép ở những nơi nghiêm cấm.
Trước tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát sỏi trái phép đang có nhiều diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra nghiêm ngặt trên các tuyến sông để truy bắt triệt để các tàu, thuyền cố tình khai thác cát trái phép ở những địa điểm nghiêm cấm.

Từ đầu năm đến nay, tổ kiểm tra liên ngành tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng đã giải tỏa, dừng hoạt động 13 điểm tập kết cát trái phép, bắt giữ và xử lý gần 40 tàu, thuyền khai thác cát trái phép.

Riêng những ngày gần đây, tình hình khai thác cát trái phép diễn ra khá phức tạp trên tuyến sông Đuống thuộc địa phận các xã Cảnh Hưng (Tiên Du); Nhân Hòa, Bằng An, Việt Thống (Quế Võ); Lãng Ngâm, Cao Đức, Vạn Ninh (Gia Bình); Đình Tổ, Đại Đồng Thành (Thuận Thành)… đe dọa an toàn của đê điều và gây bức xúc trong nhân dân…

Điển hình vào ngày 8/10 vừa qua, công an huyện Yên Phong phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ bốn tàu hút cát trái phép trên tuyến sông Cầu do chủ tàu ở Bắc Giang và Yên Phong thực hiện khai thác. Đặc biệt, ngày 12/10, tại khu vực thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, lực lượng kiểm tra liên ngành Bắc Ninh đã phát hiện và giữ hai thuyền trọng tải lớn ngang nhiên hút cát trái phép trên tuyến sông Đuống.

Sau khi kiểm tra thực tế tại huyện Gia Bình về tình hình khai thác cát, sỏi trên sông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường hơn nữa, phối hợp với các ngành của tỉnh như công an, nông nghiệp, giao thông, xây dựng và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, rà soát các điểm khai thác, tập kết cát sỏi, giấy phép khai thác…

Đối với những trường hợp giấy phép khai thác cát, sỏi được cấp đã hết hạn sẽ không gia hạn trong thời điểm từ nay đến hết ngày 30/10 tới, sau đó sẽ thực hiện cấp phép lại nhưng phải bảo đảm các tiêu chí quy định và gửi văn bản báo cáo cơ quan chuyên trách; những trường hợp còn thời hạn thì từ nay đến ngày 30/10 cũng không được phép khai thác, tập kết.

Thời gian tới, Bắc Ninh duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành và thành lập tổ phản ứng nhanh (giao cho Công an tỉnh làm lực lượng nòng cốt) thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Trong trường hợp nghiêm trọng cần lập phương án điều tra; tổ chức cắm biển báo khu vực được phép khai thác; tăng cường công tác quản lý sau cấp phép, trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ thu hồi giấy phép…

Tỉnh chỉ đạo chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý khai thác cát sỏi, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; các chủ phương tiện ký cam kết thực hiện đúng quy định thời gian khai thác; tăng cường sự phối hợp, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, hay nhận được phản ánh của nhân dân, tổ phản ứng nhanh phải tiến hành kiểm tra ngay, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát sỏi trái phép, bảo đảm an toàn đê điều./.

Thái Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục