SoftBank trở thành cổ đông lớn nhất của trang bán lẻ Snapdeal

Hãng viễn thông khổng lồ SoftBank của Nhật Bản sẽ đầu tư 627 triệu USD và trở thành cổ đông lớn nhất của Snapdeal - trang mạng bán lẻ trực truyến lớn của Ấn Độ.
SoftBank trở thành cổ đông lớn nhất của trang bán lẻ Snapdeal ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bgr.com)

Theo hãng tin AFP, hãng viễn thông khổng lồ SoftBank của Nhật Bản sẽ đầu tư 627 triệu USD và trở thành cổ đông lớn nhất của Snapdeal - trang mạng bán lẻ trực truyến lớn của Ấn Độ.

Phát ngôn viên của SoftBank tại Tokyo cho biết thỏa thuận này dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 11, với mục tiêu tăng cường sự hiện diện tại thị trường trực tuyến đang phát triển mạnh của Ấn Độ.

Snapdeal hiện là trang thương mại điện tử phát triển nhanh nhất và lớn nhất tại Ấn Độ với hơn 25 triệu người đăng ký và hơn 50.000 người bán hàng kinh doanh.

Chỉ sau 4 năm hoạt động, dự kiến năm nay Snapdeal sẽ đạt ngưỡng doanh thu 1 tỷ USD.

Ngành công nghiệp bán lẻ trực tuyến nói chung của Ấn Độ vẫn còn rất mới, 2 năm trước mới chỉ đạt 2 tỷ USD. Tuy nhiên, dự kiến con số này sẽ nhảy vọt lên 32 tỷ USD vào năm 2020.

SoftBank cho biết thêm cũng sẽ đầu tư 210 triệu vào Công ty công nghệ ANI của Ấn Độ, được biết đến với cái tên Ola Cabs, chuyên cung cấp dịch vụ kết nối người tiêu dùng và những tài xế taxi thông qua ứng dụng di động.

Năm ngoái, SoftBank đã thực hiện một thương vụ đình đám, thâu tóm tập đoàn Sprint - nhà mạng lớn thứ ba của Mỹ - bằng số tiền hơn 21 tỷ USD.

Hiện SoftBank có hơn 1.300 công ty con và các chi nhánh tham gia cung cấp hàng loạt dịch vụ liên quan thông tin viễn thông di động, cố định và internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục