Tập đoàn Nhật Bản từ bỏ dự án nhà máy chế thép tại Việt Nam

Tập đoàn chế tạo thép JFE Steel đã tuyên bố sẽ không thực hiện dự án xây nhà máy chế tạo thép tại Việt Nam do lo ngại khó có thể nhanh chóng thu hồi vốn.

Theo nhật báo Nikkei, tập đoàn chế tạo thép hàng đầu Nhật Bản JFE Steel đã tuyên bố sẽ không thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế tạo thép tại Việt Nam.

Là dự án xây dựng nhà máy chế tạo thép đầu tiên của một doanh nghiệp Nhật Bản tại Đông Nam Á, từ năm 2012, JFE Steel đã tham gia vào dự án của tập đoàn Nghĩa Liên (Đài Loan), tiến hành các hoạt động điều tra cần thiết để xây dựng nhà máy.

Theo dự án, JFE sẽ đóng góp hơn một nửa trong tổng vốn 300 tỷ yen (khoảng 3 tỷ USD) để xây dựng lò cao tại tỉnh Quảng Ngãi với năng lực sản xuất 3,54 triệu tấn thép thô mỗi năm.

JFE Steel cho biết tập đoàn này vẫn duy trì chủ trương sẽ đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thép tại Đông Nam Á, song sẽ chỉ đầu tư khi thị trường khu vực này không quá dư thừa nguồn cung.

Theo Nikkei, bất chấp việc JFE Steel rút lui, tập đoàn Nghĩa Liên vẫn sẽ thực hiện dự án.

Các kết quả phân tích cho biết giá thép tại thị trường Đông Nam Á đang ở mức thấp do lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc quá lớn, vượt cung.

Ngoài ra, vào cuối năm 2013, tập đoàn Posco của Hàn Quốc đã bắt đầu vận hành lò cao trong một nhà máy liên doanh với một tập đoàn kinh tế quốc doanh của Indonesia. Ngoài ra, tập đoàn Ngọc Cương Trung Quốc cũng quyết định sẽ xây dựng các lò cao quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, JFE Steel cho rằng khó có thể nhanh chóng thu hồi vốn và đảm bảo lợi nhuận nhanh như dự tính ban đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục