Tập đoàn Petronas phát hiện ánh dầu gần giàn khoan

Tập đoàn dầu khí Petronas cho biết đã phát hiện một lớp mỏng ánh dầu gần giàn khoan cách bờ biển phía Đông bán đảo Malaysia 240km.
Ngày 9/7, Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) cho biết đã phát hiện một lớp mỏng ánh dầu gần giàn khoan cách bờ biển phía Đông bán đảo Malaysia 240km.

Theo tuyên bố của Petronas, các ánh dầu đã được nhìn thấy gần thiết bị được điều hành bởi các nhà thầu mà Petronas chia sẻ sản xuất, bao gồm Công ty Petronas Carigali, Tập đoàn Thăm dò và Khai thác ExxonMobil Malaysia và Tập đoàn Newfield Peninsular Malaysia.

Sau khi phát hiện có dấu hiệu bất bình thường này, Petronas đã cho thực hiện biện pháp khẩn cấp bằng cách đóng cửa đường ống sản xuất tại giàn khoan.

Tập đoàn dầu khí này cùng các nhà thầu cũng đã nỗ lực để xác định nguồn gốc của ánh dầu thông qua sử dụng phương tiện ngầm dưới nước điều khiển từ xa cũng như các bài kiểm tra đường ống ngầm dưới biển.

Theo đúng thủ tục tiêu chuẩn, các đội chống tràn dầu và phản ứng khẩn cấp đã được huy động đến khu vực; trong đó có cả những người từ Nhóm hỗ trợ lẫn nhau của ngành dầu khí Malaysia (PIMMAG) và Công ty phản ứng Đông Á (AERL).

Thông tin về việc phát hiện ánh dầu cũng đã được thông báo cho Cục Môi trường Malaysia.

Các nhà thầu hiện đã làm sạch phần lớn ánh dầu và vẫn tiếp tục dõi thông qua hệ thống giám sát cả trên không và trên biển./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục