Thả 2,7 triệu tôm sú, cá biển giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Trên 2,7 triệu con tôm sú giống và 2.000 giống cá biển đã được thả xuống khu vực biển Ninh Chữ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, giúp ngư dân khai thác hải sản hợp lý gắn với bảo vệ môi trường.
Thả 2,7 triệu tôm sú, cá biển giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cùng đại diện doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản thả tôm, cá biển giống xuống vùng biển Ninh Chữ. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Sáng 29/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ thả tôm, cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản kết hợp ra quân khai thác vụ cá Nam 2019 tại cảng cá Ninh Chữ (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

Đợt này, có trên 2,7 triệu con tôm sú giống và 2.000 giống cá biển đã được thả xuống khu vực biển Ninh Chữ.

Số tôm giống, cá biển giống được thả lần này là những con giống khỏe mạnh, sạch bệnh do ngành nông nghiệp cùng các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đóng góp nhằm mục đích tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng biển Ninh Thuận.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, lễ thả tôm, cá giống được tổ chức hàng năm tại Ninh Thuận là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Hoạt động này cũng nhằm tuyên truyền để ngư dân ý thức hơn trong việc khai thác hải sản hợp lý gắn với bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

[Thả hơn 60.000 con cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Hòa Bình]

Trong thời gian tới, để phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, đặc biệt là xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất giống thủy sản chất lượng cao của cả nước gắn với quảng bá thương hiệu “Tôm giống Ninh Thuận,” lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất giống thủy sản hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng con giống cung ứng cho thị trường; đồng thời thực hiện quy hoạch khai thác nguồn lợi thủy sản hợp lý, bền vững.

Cũng trong dịp này, Lễ ra quân khai thác vụ cá Nam 2019 đã được phát động, đây là một hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, tính cần cù trong lao động sản xuất của ngư dân vùng biển.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận kêu gọi tất cả ngư dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bà con ngư dân mạnh dạn đầu tư, phát triển đội tàu cá công suất lớn vươn khơi khai thác hải sản để nâng cao hiệu quả kinh tế, tích cực góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục