Trận bão tuyết tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ tấn công Mexico

Trận bão tuyết cường độ mạnh nhất trong 55 năm trở lại đây khiến chính quyền phải phong tỏa 17 tuyến đường giao thông và đóng cửa sân bay Ciudad Juarez.
Trận bão tuyết tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ tấn công Mexico ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hoạt động giao thông tại miền Bắc Mexico bị gián đoạn vào cuối tuần qua khi nước này hứng chịu trận bão tuyết dữ dội nhất trong hơn 50 năm qua.

Phát biểu với báo giới, giới chức thành phố Ciudad Juarez cho biết lượng tuyết rơi trong hai ngày qua đã phủ kín 32 thị trấn của bang Chihuahua giáp biên giới hai bang Texas và New Mexico của Mỹ, một số nơi tuyết rơi dày tới 30cm và nhiệt độ hạ xuống -18 độ C.

Trận bão tuyết cường độ mạnh nhất trong 55 năm trở lại đây khiến chính quyền phải phong tỏa 17 tuyến đường giao thông và đóng cửa sân bay Ciudad Juarez.

Sân bay này cùng 11 tuyến đường đã hoạt động trở lại trong ngày 28/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục