Tỷ lệ người chết do thiên tai ở khu vực châu Á - TBD tăng mạnh

Báo cáo thống kê hàng năm của Liên hợp quốc cho thấy khu vực châu Á-TBD tiếp tục gặp nhiều thiên tai nhất thế giới, tỷ lệ người thiệt mạng do thiên tai đã tăng hơn gấp ba lần trong thập kỷ qua.
Tỷ lệ người chết do thiên tai ở khu vực châu Á - TBD tăng mạnh ảnh 1Bão Hagupit đổ bộ vào miền đông Philipines đầu tháng 12/2014 khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo thống kê hàng năm cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc công bố ngày 18/12 cho thấy khu vực này tiếp tục gặp nhiều thiên tai nhất thế giới, trong đó tỷ lệ người thiệt mạng do thiên tai đã tăng hơn gấp ba lần trong thập kỷ qua.

Theo báo cáo do Ủy ban Kinh tế xã hội Liên hợp quốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết trong số người chết do thiên tai ở khu vực này đã tăng từ 205.388 người trong giai đoạn 1994 - 2003 lên 713.956 người trong giai đoạn 2004 - 2013 với 1,5 tỷ người bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra trong hai năm 2013 và 2014 ước tính khoảng 560 tỷ USD, trong đó các nước có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong hai năm qua, châu Á - Thái Bình Dương hứng chịu khoảng 1.700 vụ thiên tai, chiếm 41,2% tổng số các vụ thiên tai trên thế giới. Hai quốc gia Đông Nam Á là Indonesia và Philipines hứng chịu nhiều nhất với hơn 350.000 người chết.

Cũng trong thời gian này, riêng tại Trung Quốc, số vụ thiên tai đã cao gấp hơn 2 lần so với toàn bộ khu vực Trung và Bắc Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục