190 tỷ đồng hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp

Thủ tướng vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp từ 2010-2014, với tổng kinh phí 190 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liênngành dành cho doanh nghiệp từ năm 2010-2014, được chia làm hai giai đoạn,với tổng kinh phí dự tính thực hiện 190 tỷ đồng, trong đó kinh phí ngân sách Nhànước cấp 170 tỷ đồng và số còn lại do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thamgia Chương trình đóng góp.

Theo Quyết định, các hoạt động của Chương trình sẽ được thực hiện theo badự án là hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanhnghiệp; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể; và tăngcường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý chodoanh nghiệp.

Chương trình sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanhcho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ pháp chếcho cán bộ pháp chế của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chương trình sẽ xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanhnghiệp tại các địa bàn kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Giai đoạn một của Chương trình được thực hiện trong hai năm 2010-2011, sẽ tậptrung triển khai điểm tại bảy địa phương gồm Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, QuảngBình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Trong giai đoạn này, Chương trình sẽ bảo đảm 95% doanh nghiệp tại bảy địaphương trên có điều kiện tiếp cận thường xuyên với thông tin pháp luật thông quacác hình thức phù hợp; đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trìnhphổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trên các phương tiện thông tinđại chúng cho doanh nghiệp.

Giai đoạn hai được thực hiện từ năm 2012-2014, sẽ nhân rộng mô hình hỗ trợ đối với các địa phương còn lại. Một trong những mục tiêu quan trọng củaChương trình là bảo đảm 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương có điềukiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tư vấn về các nội dung cơbản của pháp luật kinh doanh.

Sau đó, Chương trình sẽ được tổng kết, đánh giá kết quả và đề xuất định hướngcác hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.