3 du khách Mỹ tử vong tại Mexico do hít phải khí độc

Ngày 9/11, các nhà chức trách Mexico xác nhận 3 du khách người Mỹ đã tử vong tại một căn hộ cho thuê tại thủ đô Mexico City do hít phải khí carbon monoxide.
3 du khách Mỹ tử vong tại Mexico do hít phải khí độc ảnh 1Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/11, các nhà chức trách Mexico xác nhận 3 du khách người Mỹ đã tử vong tại một căn hộ cho thuê tại thủ đô Mexico City do hít phải khí carbon monoxide.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mexico hiện đang là điểm đến ưa thích của du khách cũng như giới doanh nhân nước ngoài, đặc biệt từ Mỹ.

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico City, cơ quan điều tra nguyên nhân tử vong của 3 du khách trên, cho biết thi thể của 3 người này được tìm thấy hôm 30/10 tại một căn hộ cho thuê thuộc quản lý của tập đoàn Airbnb, cùng những bằng chứng cho thấy họ bị hít phải carbon monoxide, một loại khí không mùi không màu mang độc tính cao.

[Mông Cổ: Hơn 60 người nhập viện nghi do hít phải khí độc]

3 du khách xấu số, gồm 2 nam và 1 nữ, đến Mexico City để dự Lễ hội Ngày của người chết - một trong những lễ hội quan trọng nhất của quốc gia Mỹ Latinh này diễn ra từ ngày 1-2/11 vừa qua.

Tháng trước, chính quyền thành phố Mexico City vừa ký một thỏa thuận với tập đoàn cho thuê căn hộ Airbnb trong nỗ lực tăng thu hút doanh nhân nước ngoài đến đầu tư tại Mexico, cũng như du khách quốc tế.

Rò rỉ khí đốt được xem là nguyên nhân khiến nhiều du khách nước ngoài tử vong tại Mexico trong những năm gần đây.

Ngay tháng 3 vừa qua, một vụ nổ khiến khí đốt bị phát tán ra ngoài làm 2 du khách tử vong và 18 người khác bị thương tại thị trấn du lịch biển Playa del Carmen.

Trước đó vào năm 2018, một gia đình gồm 4 người đến từ Mỹ cũng đã tử vong do hít phải khí đốt tại một căn hộ cho thuê gần Cancun - bãi biển du lịch mang tính biểu tượng của Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục