8 doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc ở 4 quốc gia châu Phi

Người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin liên quan đến công việc sẽ làm ở nước ngoài, yêu cầu về tay nghề, ngoại ngữ cũng như các khoản chi phí phải nộp để đi làm việc ở nước ngoài đối với từng nước.
8 doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc ở 4 quốc gia châu Phi ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong hai năm gần đây, cơ quan này đã chấp thuận cho 8 doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc ở 4 quốc gia châu Phi tại các ngành, nghề: Xây dựng, thợ hàn, thợ điện, đốc công, thuyền viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục