887 tỷ đồng nâng cấp đê biển Gò Công, bảo vệ hơn 37.000ha đất canh tác

Được triển khai từ năm 2009, đến nay, địa phương đã kè lát mái được 5.122m đê biển, bắc xong cầu qua cống Rạch Bùn cùng một số công trình quan trọng khác.
887 tỷ đồng nâng cấp đê biển Gò Công, bảo vệ hơn 37.000ha đất canh tác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang) Nguyễn Đàm Thanh Tuyến, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ trong khuôn khổ Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quàng Ngãi đến Kiên Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tiền Giang đầu tư trên 887 tỷ đồng nâng cấp tuyến đê biển Gò Công (huyện Gò Công Đông).

Dự án gồm nhiều hạng mục: xây dựng tuyến đê dự phòng, làm kè chắn sóng bảo vệ mái 8.322m đê biển Gò Công đoạn xung yếu, bắc cầu qua cống Rạch Bùn, trải nhựa mặt đường trên chiều dài toàn tuyến đê biển 9.711m; xử lý xói lở, sụp lún; xây dựng mới cống Rạch Gốc, cống Vàm Kênh... nhằm ứng phó trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp dẫn đến sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ thiên tai bão tố đe dọa sản xuất và đời sống vùng ven biển.

Đồng thời, dự án nhằm bảo vệ trên 37.000ha đất canh tác các huyện, thị phía Đông: Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Chợ Gạo.

Ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến cho biết được triển khai từ năm 2009, đến nay, địa phương đã kè lát mái được 5.122m đê biển, bắc xong cầu qua cống Rạch Bùn cùng một số công trình quan trọng khác.

Trong năm 2020, các đơn vị thi công đang thực hiện kè lát mái thêm 3.200m đê biển, đồng thời khẩn trương trải nhựa mặt đường toàn tuyến đê biển, hoàn tất các hạng mục còn lại nhằm sớm đưa dự án vào phục vụ sản xuất và đời sống.

[Tiền Giang đầu tư hơn 175 tỷ đồng thi công công trình cấp nước]

Đây là công trình mang lại hiệu quả lớn trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển Gò Công nhiều khó khăn, tạo thêm động lực cho khu vực đi lên, phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cụ thể, công trình sau khi được nâng cấp sẽ tăng cường tính ổn định, bảo vệ vững chắc và lâu dài tuyến đê biển hiện hữu, góp phần nâng cao khả năng ngăn triều cường, phòng chống lụt bão, bảo vệ sản xuất và đời sống trong vùng; đồng thời, tạo tuyến giao thông phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh quốc phòng trong khu vực ven biển Gò Công.

Mặt khác, công trình từng bước kết nối bổ sung hệ thống giao thông khu vực với trục giao thông liên huyện, liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là kinh tế biển vùng phía Đông tỉnh Tiền Giang.

Trước mắt, việc nâng cấp đê biển Gò Công giúp nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân cũng như tạo thuận lợi để bà con trong vùng dự án, đặc biệt là huyện ven biển Gò Công Đông đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình chuyển đổi sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, ổn định cuộc sống và đổi mới diện mạo nông nghiệp-nông thôn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.