Afghanistan giành lại kiểm soát căn cứ Taliban

Chính phủ Afghanistan vừa giành lại quyền kiểm soát thị trấn Marjah thuộc tỉnh Helman, vốn là căn cứ địa của lực lượng Taliban.
Chính phủ Afghanistan ngày 25/2 thông báo đã giành lại từ tay Taliban quyền kiểm soát thị trấn Marjah thuộc tỉnh Helman ở miền Nam nước này. Chiến công này lập được trong chiến dịch tấn công lớn bắt đầu từ ngày 13/2 với sự tham gia của 15.000 binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Afghanistan.

Nhà chức trách Afghanistan đã làm lễ treo quốc kỳ tại địa phương từng là căn cứ địa của phong trào nổi dậy Taliban. Hàng trăm người dân địa phương đã tham dự buổi lễ này. Hồi tuần trước, binh sĩ Afghanistan cũng đã kéo quốc kỳ tại khu chợ chính ở Marjah.

Theo kế hoạch, việc khôi phục hoạt động các cơ quan công quyền ở Marjah là bước kế tiếp trong chiến dịch quân sự lớn này. Hiện nhà chức trách cho hay người dân địa phương đã bắt đầu trở về nhà, mặc dù vẫn xảy ra một vài cuộc giao tranh nhỏ trong khu vực.

Chiến dịch quân sự tại Marjah do NATO cầm đầu nhằm mục tiêu truy quét phiến quân Taliban ra khỏi thị trấn và nhanh chóng khôi phục các hoạt động chính quyền và an ninh tại đây. Chiến dịch này sẽ được tiếp tục với việc truy quét Taliban khỏi Nad Ali cũng thuộc tỉnh Helman.

Trong một diễn biến khác liên quan Taliban, nhà chức trách Pakistan ngày 25/2 tuyên bố một thủ lĩnh Taliban người Pakistan, kẻ bị truy nã sau vụ đánh bom Lãnh sự quán Mỹ tại Karachi hồi năm 2006, đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) tại khu vực Tây Bắc nước này.

Quan chức tình báo Pakistan giấu tên cho biết tên Mohammed Qari Zafar nằm trong số 13 phiến quân đã bị tiêu diệt trong vụ không kích bằng tên lửa của CIA xuống khu vực Dargah Mandi giáp giới Afghanistan ngày 24/2.

Chính phủ Mỹ cáo buộc Zafar là kẻ chủ mưu vụ lao xe bom vào tòa Lãnh sự quán Mỹ tại Karachi tháng 3/2006 làm nhà ngoại giao Mỹ Davi Foy cùng 3 người Pakistan thiệt mạng. Y cũng bị tình nghi dính líu đến vụ đánh bom xe tại khách sạn Marriott ở thủ đô Islamabad của Pakistan hồi tháng 9/2008 làm 54 người thiệt mạng. Zafar là thành viên cao cấp của nhánh khủng bố Lashkar-e-Jhangvi có liên quan đến al-Qaeda.

Ngày 25/2, Văn phòng Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết Pakistan đã đồng ý giao nộp cho Afghanistan nhân vật số hai của Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, cùng một số chỉ huy phiến quân khác để xét xử. Trong tháng này, các lực lượng Pakistan đã bắt giữ 3 thủ lĩnh của Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục