Alibaba thâu tóm nền tảng thương mại điện tử xa xỉ phẩm Kaola

Alibaba sẽ mua lại mảng thương mại điện tử Kaola, cung cấp các mặt hàng cho đối tượng khách hàng giàu có, chủ yếu là mua hàng trực tiếp từ các nhà cung cấp và bán lại cho người tiêu dùng.
Alibaba thâu tóm nền tảng thương mại điện tử xa xỉ phẩm Kaola ảnh 1Alibaba dự định sẽ để ứng dụng Kaola tiếp tục hoạt động độc lập dưới thương hiệu hiện tại. (Nguồn: Getty Images)

Tập đoàn Alibaba Group Holding Ltd của Trung Quốc sẽ mua lại mảng thương mại điện tử Kaola từ công ty trò chơi điện tử đồng hương NetEase Inc với giá 2 tỷ USD, bổ sung vào mạng lưới của tập đoàn này một nền tảng chuyên cung cấp hàng xa xỉ từ nước ngoài cho người tiêu dùng Trung Quốc.

Thương vụ trên diễn ra khi nhiều công ty thương mại điện tử của Trung Quốc, trong đó có Alibaba và JD.com Inc, đang tìm kiếm cơ hội phát triển ở các phân khúc ngách, trong bối cảnh hoạt động bán hàng trực tuyến ở nước này đang chậm lại cùng với đà giảm tốc của nền kinh tế.

Trong khi Tmall của Alibaba cho phép các thương hiệu nước ngoài mở và quản lý các gian hàng ảo trên nền tảng của mình, Kaola lại cung cấp các mặt hàng được tuyển chọn cho đối tượng khách hàng giàu có, chủ yếu là mua hàng trực tiếp từ các nhà cung cấp và bán lại cho người tiêu dùng.

[Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba ghi nhận doanh thu vượt dự đoán]

Người Trung Quốc chiếm đến hơn 1/3 doanh thu của phân khúc hàng xa xỉ trên toàn thế giới.Được thành lập bởi NetEase vào năm 2015, Kaola đã tiếp cận mạnh mẽ người tiêu dùng Trung Quốc bằng cách cung cấp các sản phẩm đến từ các thương hiệu như Gucci, Shisheido và Burberry.

Ker Zheng, chuyên gia theo dõi mảng bán lẻ trực tuyến tại Trung Quốc của công ty tư vấn Azoya, cho rằng Kaola có lợi thế hơn so với các công ty thương mại điện tử lớn trong hoạt động mua hàng xuyên biên giới.

Bằng việc cung cấp một danh mục khá hẹp các sản phẩm được ưa chuộng, nền tảng này có thể thúc đẩy các đơn hàng số lượng lớn với nhà cung cấp và đưa ra mức giá thấp.Alibaba dự định sẽ để ứng dụng Kaola tiếp tục hoạt động độc lập dưới thương hiệu hiện tại.

Tổng Giám đốc xuất nhập khẩu của Tmall Alvin Liu sẽ trở thành Giám đốc điều hành mới của Kaola./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.