Ấm áp Tết Roya của đồng bào Chăm ở An Giang

Tết Roya của đồng bào dân tộc Chăm ở An Giang đang diễn ra vui vẻ, ấm áp với những hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi và nhiều ý nghĩa.
Những ngày này, Tết Roya của đồng bàodân tộc Chăm ở An Giang đang diễn ra vui vẻ, ấm áp với nhiều hoạt động vui chơi,giải trí sôi nổi.

Càng có ý nghĩa khi Tết Roya năm nay, với phong tục nhịn ăn trong tháng ănchay Ramadan, khoản tiền 500 triệu đồng tiết kiệm được đã được sử dụng vào côngtác xã hội từ thiện.

Phong tục của đồng bào Chăm (An Giang) theo đạo Hồi Islam, khi kết thúctháng ăn chay Ramadan là bước vào lễ hội “Royal,” còn được gọi là Tết truyềnthống của đồng bào kéo dài trong 10 ngày (từ 2-12/9); trong ba ngày đầu tổ chứcgiết bò chia sẻ cho đồng bào các xóm, ấp cùng ăn mừng, ba ngày kế tiếp đến thămông bà, người thân, các ngày còn lại là vui chơi.

Trong các ngày này, các gia đình còn tranh thủ tổ chức lễ cưới với suynghĩ được nhận sự bình an, tốt đẹp nhất cho con cháu sau này.

Tết Roya năm nay, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh đã kết hợp với cáchuyện tổ chức văn nghệ, Liên hoan văn hóa mùa nước nổi Búng Bình Thiên (huyện AnPhú); ngày 6/9 khai mạc Giải bóng đá dân tộc Chăm lần thứ 16 năm 2011...

Cộng đồng dân tộc Chăm An Giang được hình thành từ hơn 200 năm qua, sốngtập trung ở chín xóm, ấp thuộc thị xã Tân Châu và bốn huyện An Phú, Châu Phú,Châu Thành, Phú Tân.

So với các dân tộc cùng sinh sống, đồng bào Chăm có số dân thấp nhất 3.052hộ, 14.784 nhân khẩu, chiếm 0,66% dân số toàn tỉnh, theo đạo Hồi Islam, sinhhoạt tại 12 Thánh đường và 15 tiểu Thánh đường, công việc chủ yếu là mua bánđường dài, chăn nuôi bò, dê; một số ít hộ sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, đồngbào Chăm An Giang còn nổi tiếng trên 100 năm với nghề dệt thổ cẩm, gấm mỹ a vàlụa tơ tằm truyền thống, các sản phẩm làm ra rất sắc sảo, bóng, đẹp, bắt mắtkhách hàng, nhất là du khách quốc tế, hiện có mặt trên khắp đất nước và nướcngoài.

Đồng bào Chăm An Giang cần cù, chịu thương chịu khó, chăm học chăm làm,xóa bỏ dần phong tục cấm cung đối với phụ nữ và mạnh dạn tiếp cận với xã hội,chú trọng cho tất cả con em đến trường với gần 2.000 học sinh các cấp, trên trămsinh viên đại học, cao đẳng và còn nhiều sinh viên du học ở nước ngoài.

Bên cạnh nguồn vốn từ Trung ương, Chương trình134, 135; nguồn ngân sách tỉnh đã đầu tư xây dựng đường, trường, trạm, dạy nghề,giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Bằng nhiều hình thức chủ động gắn kết tiềm năng sẵn có với phát triển dulịch trong vùng đồng bào, tại xóm Chăm xã Châu Phong (thị xã Tân Châu) - cái nôicủa làng nghề dệt thổ cẩm đã duy trì tốt “Trung tâm thông tin du lịch cộngđồng,” tạo điều kiện để giới thiệu, giải quyết đầu ra cho sản phẩm, góp phần duytrì hoạt động, phát huy tiềm năng của làng nghề dệt truyền thống đặc thù, từ đótạo việc làm, thu nhập ổn định cho đồng bào.

Tỉnh còn triển khai đề án “Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp2008-2012,” trong đó phối hợp với trường Đại học Cần Thơ cải tiến kỹ thuật chocác khung dệt để có thao tác nhanh, tăng năng suất lên gấp 3 lần so với trướcđây mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của người Chăm.

Đề án còn đầu tư 100 máy thêu và khung dệt, làm phong phú sản phẩm trangphục Hồi giáo, áo thêu, đồ cúng Bakana, khăn rua Mattơra, khăn Thuôl... có họatiết, hoa văn độc đáo, được Việt kiều ủng hộ đưa sản phẩm sang Trung Đông, Pháp,Mỹ...

Năm học này An Giang áp dụng chính sách miễn học phí cho trẻ mẫu giáo 5tuổi và trợ cấp 1 lần 140.000 đồng/tháng/học sinh... Các trường có học sinh Chămtheo học còn đưa vào giảng dạy tiếng Chăm để các em không quên tiếng mẹ đẻ.

Tỉnh còn đầu tư trên 10 tủ sách với gần 10.000 bản sách các loại cho cácxóm, ấp, Thánh đường... Chín xóm, ấp Chăm đều có đội bóng đá, bóng chuyền, đuathuyền, văn nghệ và được hỗ trợ kinh phí tổ chức các giải thi đấu hàng năm, tạocuộc sống tốt cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hiện tỉnh An Giang đã chính thức triển khai xây dựng trường Nội trú dântộc Chăm, Khơme tại thị xã Châu Đốc với tổng kinh phí đầu tư 100 tỷ đồng từnguồn Trung ương và ngân sách tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trườnghọc tập, trở thành người công dân tốt, có ích cho bản thân, gia đình và cộngđồng xã hội sau này./.

Thu Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Cam Vân Đồn. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Lễ hội cam Vân Đồn hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Chuỗi hoạt động chính là Lễ hội cam Vân Đồn 2025 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12, không chỉ là dịp tôn vinh thương hiệu nổi tiếng này, mà còn là điểm hẹn cho du khách khám phá vẻ đẹp vùng đảo.