Ấn Độ đối mặt với nạn hạn hán nghiêm trọng

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết nước này đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, song vẫn đảm bảo đủ lương thực cho người dân.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh mới đây cho biết nước này đang đối mặt với nạn hạn hán nghiêm trọng, song lượng dự trữ lương thực dồi dào sẽ đảm bảo rằng không một người dân nào bị đói.

Theo Cơ quan Khí tượng học Ấn Độ (IMD), gió mùa yếu dẫn tới lượng mưa giảm đã khiến 40% số hạt của nước này xảy ra hạn hán.

Ấn Độ có nguy cơ thiếu hụt 24% lượng mưa hàng năm, song sẽ có mưa rào rải rác vào cuối mùa khô, thời điểm gieo trồng vụ đông.

Đối với 235 triệu nông dân Ấn Độ, lượng mưa giảm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như làm giảm sản lượng gạo, mía đường và lạc, đồng thời làm gián đoạn dòng nước đổ vào các hồ chứa lớn dùng cho sản xuất thủy điện và tưới tiêu trong mùa đông.

Ông Singh khẳng định dự trữ lương thực dồi dào hiện nay của Ấn Độ đủ khả năng hỗ trợ Hệ thống phân phối công cộng, một mạng lưới của chính phủ có nhiệm vụ quản lý việc phân phối lương thực và các nguồn cung ngũ cốc cho các hộ gia đình sống dưới mức nghèo khổ.

Các chuyên gia về hàng hóa cho rằng dự trữ lương thực hiện nay của Ấn Độ đủ cung cấp cho những người nghèo thuộc diện cần được hỗ trợ trong 3 tháng.

Tuy nhiên, thách thức đối với chính phủ là việc duy trì nguồn cung lương thực ổn định trên thị trường nhằm đảm bảo sự ổn định về giá, ngăn chặn nạn đầu cơ tích trữ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục