Ấn Độ phóng thử tên nội địa có khả năng tấn công đa mục tiêu

Trong bài đăng trên X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết tên lửa mới được trang bị nhiều đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV).

Một vụ thử tên lửa tại bãi biển Chandipur thuộc huyện Balasore, bang Odisha, Ấn Độ. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Một vụ thử tên lửa tại bãi biển Chandipur thuộc huyện Balasore, bang Odisha, Ấn Độ. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Ngày 11/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này đã thực hiện thành công vụ phóng thử đầu tiên đối với tên lửa được sản xuất trong nước có khả năng mang nhiều đầu đạn.

Trong bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter, ông Modi cho biết tên lửa này được trang bị nhiều đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV).

Ấn Độ đã phát triển các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm xa từ những năm 1990 trong bối cảnh cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Năm 2021, Ấn Độ thử nghiệm thành công Agni-5, tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 5.000 km được cho là có khả năng nhắm mục tiêu gần như toàn bộ vùng lãnh thổ Trung Quốc. Agni là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm xa.

Trước đó ngày 1/3/2024, Ấn Độ đã tiến hành thành công 2 cuộc thử nghiệm đối với tên lửa phòng không tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông nước này.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết: “Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí (DRDO) đã tiến hành 2 vụ phóng thử thành công các tên lửa phòng không tầm ngắn (VSHORADS) vào các ngày 28, 29/2 từ một bệ phóng di động trên mặt đất đặt tại bãi thử tích hợp ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang Odisha."

Các cuộc thử nghiệm được thực hiện nhằm vào các mục tiêu trên không không người lái di chuyển với tốc độ cao trong các tình huống đánh chặn khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục