Ấn Độ và Hong Kong triển khai các giải pháp ứng phó dịch COVID-19

Thủ hiến vùng lãnh thổ thủ đô Delhi của Ấn Độ Arvind Kejriwal ngày 21/3 đã tuyên bố cấm tụ tập trên 5 người tại bất kỳ địa điểm nào vì các mục đích trên địa bàn thủ đô.
Ấn Độ và Hong Kong triển khai các giải pháp ứng phó dịch COVID-19 ảnh 1Khách du lịch đeo khẩu trang ở Mumbai. (Nguồn: telanganatoday.com)

Nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2, Thủ hiến vùng lãnh thổ thủ đô Delhi của Ấn Độ Arvind Kejriwal ngày 21/3 đã tuyên bố cấm tụ tập trên 5 người tại bất kỳ địa điểm nào vì các mục đích xã hội, văn hóa, tôn giáo, học thuật, hội thảo hoặc hội nghị trên địa bàn thủ đô.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã tăng lên xấp xỉ 300, trong đó có 4 người tử vong và 22 người khác đã hồi phục.

Hãng ANI dẫn lời ông Kejriwal nói: "Chúng tôi đang điều chỉnh số người được tập trung tại bất kỳ nơi nào và hiện tại không được phép tụ tập quá 5 người tại bất kỳ địa điểm nào vì các mục đích xã hội, văn hóa, tôn giáo, học thuật, hội thảo hoặc hội nghị ở thủ đô. Nếu bắt buộc phải gặp mặt, hãy duy trì khoảng cách 1m với những người khác.” Trước đó, lệnh cấm tụ tập được giới hạn ở 20 người.

Ông Kejriwal cũng cho hay chỉ 50% số xe buýt của Công ty vận tải Delhi (DTC) hoạt động trong ngày 22/3 khi Lệnh giới nghiêm toàn dân tự nguyện được thực hiện, trong khi dịch vụ tàu điện ngầm sẽ ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, tất cả các cuộc họp báo của chính quyền thủ đô Delhi sẽ được tiến hành bằng hình thức trực tuyến. Hiện tại, thủ đô Delhi cũng đã đóng cửa tất cả cửa hàng, trung tâm thương mại và những nơi khác dễ lây nhiễm dịch bệnh, trừ các hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa. 

Trong khi đó, tại cuộc họp báo chiều 21/3, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong của Trung Quốc, Lâm Trịnh Nguyệt Nga, cho biết các ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 2 ngày qua tại Hong Kong đã tăng mức cao kỷ lục, có thể dẫn đến bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng và kể từ ngày 23/3 tới sẽ khôi phục lại việc sắp xếp công việc đặc biệt cho các công chức, các cơ quan chính quyền khu hành chính đặc biệt này chỉ cung cấp các dịch vụ công cộng cần thiết, khẩn cấp và có giới hạn.

Đồng thời, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng kêu gọi các công ty tư nhân ở Hong Kong sắp xếp cho các nhân viên làm việc tại nhà trong khi các trung tâm giải trí, thể thao, viện bảo tàng tại Hong Kong cũng tạm thời đóng cửa kể từ ngày 23/3 tới.

[Người dân Hong Kong "ồ ạt" bán xa xỉ phẩm do suy thoái kinh tế]

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng nhấn mạnh rằng Hong Kong không cần phải áp dụng các biện pháp nhập cảnh nghiêm ngặt mà vẫn có thể hạn chế dòng người nhập cảnh.

Cùng với việc nhiều thành phố đóng cửa, các chuyến bay đến Hong Kong bị cắt giảm, số lượng công dân không phải là cư dân Hong Kong nhập cảnh giảm mạnh.

Đa số các trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hong Kong hiện này đều là từ nước ngoài trở về.

Trong 2 tuần tới sẽ tiếp tục làn sóng du học sinh trở về Hong Kong, dịch bệnh từ nước ngoài đổ về cũng sẽ nghiêm trọng và khó xử lý hơn bất cứ thời điểm nào trước đây ở Hong Kong, thậm chí các ca nhiễm mới sẽ bùng nổ liên tục trên diện rộng và có khả năng làm tê liệt hệ thống y tế.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục giáo dục Hong Kong, Dương Nhuận Hùng, cho biết do tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu đi, các trường tiểu học và trung học sẽ tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học thay vì ngày 20/4 tới như thông báo trước đó.

Ông Dương Nhuận Hùng cho biết sẽ công bố thời gian đi học trở lại ít nhất là 3 tuần trước khi mở cửa trường.

Trong cùng diễn biến liên quan, Hong Kong tiếp tục ghi nhận 17 dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 và 20 ca có xét nghiệm ban đầu dương tính với virus này, nâng tổng số trường hợp nhiễm ở vùng lãnh thổ này lên 273 người, trong đó có 4 ca tử vong.

Ngày 21/3, Hong Kong ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID-19 và 20 ca xác nhận sơ bộ dương tính với virus này, nâng tổng số ca nhiễm ở vùng lãnh thổ này lên 273 người, trong đó có 4 ca tử vong./.

Tin cùng chuyên mục